Trẻ em ở tuổi nào thì nên được giáo dục giới tính, xu hướng tình dục?

  1. Tình dục

Thấy người Việt mình vẫn hay ngại khi nói về chủ đề này cho trẻ, nhưng cũng dạy cho nó biết còn hơn để nó tò mò lên mạng tự tìm hiểu rồi xem đọc phải mấy thứ ko hay. Tầm tuổi nào thì giáo dục là phụ hợp đây?

Từ khóa: 

kiến thức tình dục

,

tình dục

Cảm ơn bạn đã mời mình trả lời câu hỏi, lại còn là câu hơi bị khó :D Là một nhà giáo mình cũng chỉ dừng ở mức độ dạy chuyên môn chứ ít khi phải va vào vấn đề nhạy cảm này với học sinh. Nhưng rút kinh nghiệm từ thế hệ mình hầu như không được đào tạo về món này, mình nghĩ với các em học sinh bây giờ bắt đầu sớm là rất tốt.

Mình cũng có thi thoảng trao đổi với các học sinh sinh viên lớn tại thời điểm này thì các em cũng cho biết hoạt động giáo dục giới tính ở trường vẫn rất sơ sài, hầu như chỉ dừng lại ở phát tờ rơi lý thuyết và giảng giải qua loa. So với các nước phát triển có tuổi QHTD là 19 thì ở nước ta độ tuổi tụt xuống còn có 14,2, như vậy là một dấu hiệu rất đáng ngại nếu các em không được giáo dục đầy đủ.

Dưới đây là gợi ý đào tạo của Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên - Cố vấn chính sách của Project Vietnam, thuộc Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ

Trẻ từ 0 - 2 tuổi:

Nhiều cha mẹ cho rằng với độ tuổi này trẻ chưa cần biết tới về giới tính nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm:

• Ở độ tuổi này là thời điểm phù hợp nhất để dạy trẻ cách gọi tên tất cả các bộ phận trên cơ thể mình, bao gồm cả bộ phận sinh dục.

• Trẻ cũng cần phải biết về sự khác nhau giữa nam và nữ, cách phân biệt giới tính. Tất nhiên bạn nên sử dụng từ ngữ, hình ảnh đơn giản để làm sao trẻ dễ hiểu nhất.

Trẻ từ 2 - 5 tuổi:

• Trẻ cần phải biết những khái niệm cơ bản nhất về sinh sản của con người như việc: “ Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng với nhau tạo ra em bé và em bé đó sẽ hình thành, phát triển bên trong tử cung của người phụ nữ”.

• Đặc biệt độ tuổi này bạn cần giáo dục con thế nào là sự riêng tư từ thân thể cho đến các vật dụng cá nhân. Các con cần phải biết ai, người nào có thể chạm vào con bằng cách này nhưng không thể bằng cách khác.

Trẻ từ 5 - 8 tuổi

• Đây là độ tuổi phù hợp để bạn giúp con hiểu và phân biệt rõ hơn về vấn đề giới tính như: người dị tính, đồng tính và lưỡng tính.

• Hãy giáo dục sâu hơn cho trẻ về quy ước xã hội cơ bản quyền riêng tư con người, sự tôn trọng dành cho những người khác trong các mối quan hệ.

• Đặc biệt khoảng 7 - 8 tuổi, trẻ cần được dạy cơ bản về dậy thì ở cả nam và nữ bởi có rất nhiều trẻ có quá trình dậy thì khá sớm. Sau đó tùy từng giới tính của trẻ mà cha mẹ lại có cách giáo dục riêng biệt hơn để các con biết rõ khi dậy thì cơ thể, tâm sinh lý của mình sẽ như nào.

Trẻ từ 9 -12 tuổi:

• Ở độ tuổi này, cha mẹ nên quan tâm giáo dục trẻ với các bài học về tình dục an toàn và các biện pháp tránh thai đồng thời cũng củng cố những kiên thức mà trẻ đã học được ở các độ tuổi trước đó.

• Độ tuổi 9 - 12 tuổi là thời kỳ trẻ đã có thể phân biệt được những điều đúng sai và cũng tự mình đánh giá được các nội dung ( hình ảnh, video…) mô tả về tình cảm, giới tính, tình dục trên các phương tiện thông tin, internet là đúng hay sai, thực tế hay không và chúng có lành mạnh hay không.

Trẻ từ 13-18 tuổi:

• Độ tuổi này trẻ đã bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên, thế nên mọi suy nghĩ, tâm tư là rất kín đáo. Tuy nhiên nếu trẻ đã được giáo dục giới tính từ các độ tuổi trước thì trẻ sẽ cởi mở hơn khi nói chuyện với cha mẹ của mình.

• Cha mẹ nên quan tâm đến các mối quan hệ của con bên ngoài bởi thời điểm này con bắt đầu có những mối quan hệ rộng hơn nhất là chuyện tình yêu, tình cảm khác giới.

• Theo nhiều chuyên gia, thời điểm này cha mẹ nên có những buổi nói chuyện thẳng thắn với con như những người bạn thực thụ để thấu hiểu tâm tư tình cảm của con mình hơn. Đồng thời cũng giúp con hiểu và có hướng giải quyết như thế nào khi gặp các vấn đề trong giới tính, trong tình yêu.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã mời mình trả lời câu hỏi, lại còn là câu hơi bị khó :D Là một nhà giáo mình cũng chỉ dừng ở mức độ dạy chuyên môn chứ ít khi phải va vào vấn đề nhạy cảm này với học sinh. Nhưng rút kinh nghiệm từ thế hệ mình hầu như không được đào tạo về món này, mình nghĩ với các em học sinh bây giờ bắt đầu sớm là rất tốt.

Mình cũng có thi thoảng trao đổi với các học sinh sinh viên lớn tại thời điểm này thì các em cũng cho biết hoạt động giáo dục giới tính ở trường vẫn rất sơ sài, hầu như chỉ dừng lại ở phát tờ rơi lý thuyết và giảng giải qua loa. So với các nước phát triển có tuổi QHTD là 19 thì ở nước ta độ tuổi tụt xuống còn có 14,2, như vậy là một dấu hiệu rất đáng ngại nếu các em không được giáo dục đầy đủ.

Dưới đây là gợi ý đào tạo của Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên - Cố vấn chính sách của Project Vietnam, thuộc Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ

Trẻ từ 0 - 2 tuổi:

Nhiều cha mẹ cho rằng với độ tuổi này trẻ chưa cần biết tới về giới tính nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm:

• Ở độ tuổi này là thời điểm phù hợp nhất để dạy trẻ cách gọi tên tất cả các bộ phận trên cơ thể mình, bao gồm cả bộ phận sinh dục.

• Trẻ cũng cần phải biết về sự khác nhau giữa nam và nữ, cách phân biệt giới tính. Tất nhiên bạn nên sử dụng từ ngữ, hình ảnh đơn giản để làm sao trẻ dễ hiểu nhất.

Trẻ từ 2 - 5 tuổi:

• Trẻ cần phải biết những khái niệm cơ bản nhất về sinh sản của con người như việc: “ Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng với nhau tạo ra em bé và em bé đó sẽ hình thành, phát triển bên trong tử cung của người phụ nữ”.

• Đặc biệt độ tuổi này bạn cần giáo dục con thế nào là sự riêng tư từ thân thể cho đến các vật dụng cá nhân. Các con cần phải biết ai, người nào có thể chạm vào con bằng cách này nhưng không thể bằng cách khác.

Trẻ từ 5 - 8 tuổi

• Đây là độ tuổi phù hợp để bạn giúp con hiểu và phân biệt rõ hơn về vấn đề giới tính như: người dị tính, đồng tính và lưỡng tính.

• Hãy giáo dục sâu hơn cho trẻ về quy ước xã hội cơ bản quyền riêng tư con người, sự tôn trọng dành cho những người khác trong các mối quan hệ.

• Đặc biệt khoảng 7 - 8 tuổi, trẻ cần được dạy cơ bản về dậy thì ở cả nam và nữ bởi có rất nhiều trẻ có quá trình dậy thì khá sớm. Sau đó tùy từng giới tính của trẻ mà cha mẹ lại có cách giáo dục riêng biệt hơn để các con biết rõ khi dậy thì cơ thể, tâm sinh lý của mình sẽ như nào.

Trẻ từ 9 -12 tuổi:

• Ở độ tuổi này, cha mẹ nên quan tâm giáo dục trẻ với các bài học về tình dục an toàn và các biện pháp tránh thai đồng thời cũng củng cố những kiên thức mà trẻ đã học được ở các độ tuổi trước đó.

• Độ tuổi 9 - 12 tuổi là thời kỳ trẻ đã có thể phân biệt được những điều đúng sai và cũng tự mình đánh giá được các nội dung ( hình ảnh, video…) mô tả về tình cảm, giới tính, tình dục trên các phương tiện thông tin, internet là đúng hay sai, thực tế hay không và chúng có lành mạnh hay không.

Trẻ từ 13-18 tuổi:

• Độ tuổi này trẻ đã bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên, thế nên mọi suy nghĩ, tâm tư là rất kín đáo. Tuy nhiên nếu trẻ đã được giáo dục giới tính từ các độ tuổi trước thì trẻ sẽ cởi mở hơn khi nói chuyện với cha mẹ của mình.

• Cha mẹ nên quan tâm đến các mối quan hệ của con bên ngoài bởi thời điểm này con bắt đầu có những mối quan hệ rộng hơn nhất là chuyện tình yêu, tình cảm khác giới.

• Theo nhiều chuyên gia, thời điểm này cha mẹ nên có những buổi nói chuyện thẳng thắn với con như những người bạn thực thụ để thấu hiểu tâm tư tình cảm của con mình hơn. Đồng thời cũng giúp con hiểu và có hướng giải quyết như thế nào khi gặp các vấn đề trong giới tính, trong tình yêu.

Chào bạn, giáo dục giới tính ở các nước trong khu vực chịu ảnh hưởng của văn hoá phương Đông gặp nhiều trở ngại hơn so với các nước phương Tây. Bởi truyền thống lâu đời ở đây gắn giới tính và tình dục với các nhãn “nhạy cảm”, “tế nhị”, “negười lớn” và “khó nói”. Hậu quả là cha mẹ không dạy con, thầy cô đa phần giao cho học sinh đọc sách và các bạn trẻ thì mò mẫm trên mạng tìm hiểu rồi ngây ngô chia sẻ lại với nhau. Hậu quả là rất nhiều em mang thai ngoài ý muốn, mắc phải các bệnh xã hội hoặc có lối sống buông thả.
Trở lại câu hỏi của bạn, mình nghĩ giáo dục giới tính nên được tiến hành ngay từ khi các bạn nhỏ vào cấp 1. Không nhất thiết phải giáo dục theo mô hình giáo khoa nặng nề mà chỉ cần những cuộc trao đổi, trò chuyện ngắn giữa cha mẹ và con cái từ những chủ đề đơn giản như: cơ thể, giới và khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Càng bắt đầu trò chuyện sớm, trẻ em sẽ càng cởi mở và dễ thổ lộ cùng cha mẹ hơn trong giai đoạn tiếp theo. Nếu đợi đến khi các bạn nhỏ lớn hơn, có cách hiểu riêng rồi mới giáo dục giới tính thì sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức. Thậm chí, các bạn ấy sẽ rất khó chịu, ngượng ngùng khi bố mẹ đề cập tới đề tài này. (Câu trả lời có thể là “Con biết rồi; Con không muốn nói chuyện này; Trên lớp được học rồi)
Về phương pháp giao tiếp cụ thể với từng nhóm lứa tuổi mình chưa chia sẻ cụ thể được ở đây, nhưng mong rằng đã mở thêm một cách tiếp cận mới cho câu hỏi của bạn.
Nên quan tâm đến giáo dục giới tính và xu hướng tình dục, bởi tất cả những người trưởng thành đều hiểu tầm quan trọng của yếu tố ấy đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình của trẻ em trong tương lai.