Trình bày lý thuyết xử lý đối lập trong thị giác?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Lý thuyết xử lý đối lập cho rằng các yếu tố thị giác nhạy cảm với màu sắc ở trong mắt được nhóm thành 3 cặp màu đối lập (Đỏ - Lục, Vàng - Lam, Đen - Trắng) và các thành phần của mỗi cặp sẽ ức chế lẫn nhau. * Nghiên cứu cho thấy vùng tiếp nhận tâm-viền của các tế bào hạch được mã hóa màu sắc theo các cặp màu đối lập Đỏ - Lục, Vàng - Lam, Đen - Trắng như lý thuyết xử lý đối lập đã đề xuất. Khi một trong hai vùng, tâm hoặc viền, của tế bào hạch bị kích thích thì vùng còn lại bị ức chế
Trả lời
* Lý thuyết xử lý đối lập cho rằng các yếu tố thị giác nhạy cảm với màu sắc ở trong mắt được nhóm thành 3 cặp màu đối lập (Đỏ - Lục, Vàng - Lam, Đen - Trắng) và các thành phần của mỗi cặp sẽ ức chế lẫn nhau. * Nghiên cứu cho thấy vùng tiếp nhận tâm-viền của các tế bào hạch được mã hóa màu sắc theo các cặp màu đối lập Đỏ - Lục, Vàng - Lam, Đen - Trắng như lý thuyết xử lý đối lập đã đề xuất. Khi một trong hai vùng, tâm hoặc viền, của tế bào hạch bị kích thích thì vùng còn lại bị ức chế