Trình bày về Tâm lý học học nhận thức ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Đại biểu: Piaget và Bruner * Quan điểm: ** Coi nhận thức là đối tượng nghiên cứu ** Nghiên cứu nhận thức của con người trong mối quan hệ với môi trường, cơ thể và bộ não * Thành tựu: ** Phát hiện ra nhiều sự kiện khoa học có giá trị trong các vấn đề tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ… ** Xây dựng được nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể cho Tâm lý học học * Phê phán: Coi nhận thức của con người như là sự nỗ lực của ý chí để đưa đến sự thay đổi vốn kinh nghiệm, vốn tri thức của chủ thể, nhằm thích nghi, cân bằng với thế giới mà chưa thấy hết ý nghĩa tích cực, ý nghĩa thực tiễn của hoạt động nhận thức.
Trả lời
* Đại biểu: Piaget và Bruner * Quan điểm: ** Coi nhận thức là đối tượng nghiên cứu ** Nghiên cứu nhận thức của con người trong mối quan hệ với môi trường, cơ thể và bộ não * Thành tựu: ** Phát hiện ra nhiều sự kiện khoa học có giá trị trong các vấn đề tri giác, trí nhớ, tư duy, ngôn ngữ… ** Xây dựng được nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể cho Tâm lý học học * Phê phán: Coi nhận thức của con người như là sự nỗ lực của ý chí để đưa đến sự thay đổi vốn kinh nghiệm, vốn tri thức của chủ thể, nhằm thích nghi, cân bằng với thế giới mà chưa thấy hết ý nghĩa tích cực, ý nghĩa thực tiễn của hoạt động nhận thức.