Trước khi đi du lịch, bạn chuẩn bị chuyến đi như thế nào để an toàn và giúp giảm căng thẳng?

  1. Du lịch

Nếu bạn có kế hoạch đến thăm những địa điểm trong chuyến đi của mình, hãy cố gắng xác định bạn sẽ dành bao nhiêu ngày tại mỗi nơi. Xem thêm diễn đàn trên trang điện tử du lịch để nhận được lời khuyên như cách người dân địa phương thường ăn mặc,v.v... để có những khoảnh khắc tuyệt vời trong chuyến đi của mình.

Từ khóa: 

du lịch

Hehe, đầu tiên bạn cần biết bạn sẽ đi tới đâu và ở đó có gì để bạn khám phá đã (sơ lược qua GG là biết rồi). Nơi mình đi đến mà mình còn chẳng hay nó là nơi nào thì thiếu an toàn lắm, ví dụ con gái đi 1 mình sang Ấn Độ thì rủi ro hơi cao chẳng hạn.

Khi hình dung sơ lược rồi thì có thể lên agenda cho chuyến đi bằng cách phân bổ thời gian bạn sẽ đi đâu làm gì, đi 3 ngày thì ngày 1 đi đâu đi bao lâu, di chuyển như thế nào, ăn uống ở đâu, chi phí dự trù được thì càng tốt. Việc chọn nơi để ở cũng quan trọng bạn nhé vì ở KS mà không tốt thường làm cho chuyến đi bị giảm chất lượng.

Thêm vào đó bạn cần xác định rõ mục tiêu chuyến đi: đi nghỉ dưỡng khác đi khám phá, đi với gia đình có con nhỏ khác đi với bạn bè, mỗi một mục tiêu thì mình đặt kì vọng tương ứng, đi với con nhỏ thì không thể chạy điểm điên cuồng và di chuyển nhiều được.

Đi chơi là relax rồi nên đừng căng thẳng, cứ mở lòng bỏ qua những thứ nho nhỏ vụn vặt, đón nhận thứ mới lạ mà cuộc sống đem lại cho mình bạn ạ.

Trả lời

Hehe, đầu tiên bạn cần biết bạn sẽ đi tới đâu và ở đó có gì để bạn khám phá đã (sơ lược qua GG là biết rồi). Nơi mình đi đến mà mình còn chẳng hay nó là nơi nào thì thiếu an toàn lắm, ví dụ con gái đi 1 mình sang Ấn Độ thì rủi ro hơi cao chẳng hạn.

Khi hình dung sơ lược rồi thì có thể lên agenda cho chuyến đi bằng cách phân bổ thời gian bạn sẽ đi đâu làm gì, đi 3 ngày thì ngày 1 đi đâu đi bao lâu, di chuyển như thế nào, ăn uống ở đâu, chi phí dự trù được thì càng tốt. Việc chọn nơi để ở cũng quan trọng bạn nhé vì ở KS mà không tốt thường làm cho chuyến đi bị giảm chất lượng.

Thêm vào đó bạn cần xác định rõ mục tiêu chuyến đi: đi nghỉ dưỡng khác đi khám phá, đi với gia đình có con nhỏ khác đi với bạn bè, mỗi một mục tiêu thì mình đặt kì vọng tương ứng, đi với con nhỏ thì không thể chạy điểm điên cuồng và di chuyển nhiều được.

Đi chơi là relax rồi nên đừng căng thẳng, cứ mở lòng bỏ qua những thứ nho nhỏ vụn vặt, đón nhận thứ mới lạ mà cuộc sống đem lại cho mình bạn ạ.