Từ 1/7/2020: THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN 11 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG MỚI PHẢI NỘP THUẾ

  1. Đầu tư & Tài chính

Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ 1/7 mức giảm trừ gia cảnh nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng một tháng, tức người có thu nhập trên 11 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 132 triệu đồng một năm) mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng.

Với mức tăng trên, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công hằng tháng trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có người phụ thuộc thì cách tính mức giảm trừ gia cảnh như sau, nếu có 1 người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế trên 15,4 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế; nếu có 2 người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế trên 19,8 triệu đồng/tháng.

Không có mô tả ảnh.


Thân gửi tới mọi người cùng biết!

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Không biế là nên buồn hay vui nữa. Vui là vì sẽ được giảm bớt gánh nặng thuế. Buồn là chợt nhận ra mình đang nghèo đi.
Trả lời
Không biế là nên buồn hay vui nữa. Vui là vì sẽ được giảm bớt gánh nặng thuế. Buồn là chợt nhận ra mình đang nghèo đi.