Từ "trị sự" có nguồn gốc từ đâu?

  1. Văn hóa

Người ta dùng trị sự để gọi bộ phận của một tòa báo phụ trách công việc phát bài, gửi báo, thu tiền,...Ở trong Hội đồng Phật giáo cũng có ban gọi là ban trị sự, nguồn gốc của từ này đến từ đâu nhỉ?

Từ khóa: 

văn hóa

Trị sự là từ dùng để chỉ một bộ phận của một tòa báo phụ trách công việc phát báo, gửi báo, thu tiền, v.v...Theo mình thì nguồn gốc của"trị sự" này được hình thành từ việc ghép nghĩa của hai từ có nghĩa bổ trợ cho nhau lại với nhau thôi. 
Trị: là dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu đã định
Sự: là một vấn đề, một sự việc, một phạm trù, lĩnh vực gì đó.
Trả lời
Trị sự là từ dùng để chỉ một bộ phận của một tòa báo phụ trách công việc phát báo, gửi báo, thu tiền, v.v...Theo mình thì nguồn gốc của"trị sự" này được hình thành từ việc ghép nghĩa của hai từ có nghĩa bổ trợ cho nhau lại với nhau thôi. 
Trị: là dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu đã định
Sự: là một vấn đề, một sự việc, một phạm trù, lĩnh vực gì đó.