Văn hóa mạng kém văn minh của người Việt là do thiếu giáo dục hay do truyền thông giật dây kích động?

  1. Văn hóa

Văn hóa mạng của Việt Nam được xếp vào một trong những hạng kém văn minh nhất.

Điều này là do chúng ta chưa được giáo dục đủ nhiều về văn hóa ứng xử, tranh luận trên mạng xã hội?

HAY

Là do những trang báo mạng, fanpage kích động để câu tương tác?

Từ khóa: 

văn hóa mạng

,

văn hóa

Chào bạn, câu hỏi của bạn rất hay và đề cập đến một hiện tượng rất nóng hổi. Cá nhân mình nghĩ giáo dục là gốc của mọi vấn đề. Sự thực đáng buồn là chúng ta không thiếu giáo dục, nhưng thiếu khả năng tự giáo dục và dễ bị khiêu khích để trở thành vô giáo dục trong đám đông.

Những biểu hiện về sự thiếu văn minh trên mạng của không ít người đã thể hiện sự thật đa phần thành quả giáo dục họ nhận được chỉ nằm ở bề nổi và họ miễn cưỡng tiếp nhận sự giáo dục ấy phần nhiều là vì danh, vì lợi thay vì muốn vươn lên hoàn thiện nhân phẩm.

Và bạn biết đó, ở đâu có sự tăm tối của tri thức thì ở đó có ánh sáng của những đôi mắt thèm khát lợi nhuận. Các chiến lược gia tôn thờ thực dụng chủ nghĩa bắt đầu dẫn dắt sự u tối đó đến chỗ thụ động để tiện thực hiện ý đồ khác nhau. Hậu quả là truyền thông vốn dĩ là công cụ tốt đẹp để chia sẻ và kết nối dần trở thành tool tẩy não và app lập trình hành vi cho người sử dụng trong tay họ.

Truyền thông không có lỗi, giáo dục không có lỗi, chỉ có con người là có trách nhiệm khi từ chối sự tự giáo dục và buông thân trôi theo những làn sóng do chính đồng loại tạo ra.

Trả lời

Chào bạn, câu hỏi của bạn rất hay và đề cập đến một hiện tượng rất nóng hổi. Cá nhân mình nghĩ giáo dục là gốc của mọi vấn đề. Sự thực đáng buồn là chúng ta không thiếu giáo dục, nhưng thiếu khả năng tự giáo dục và dễ bị khiêu khích để trở thành vô giáo dục trong đám đông.

Những biểu hiện về sự thiếu văn minh trên mạng của không ít người đã thể hiện sự thật đa phần thành quả giáo dục họ nhận được chỉ nằm ở bề nổi và họ miễn cưỡng tiếp nhận sự giáo dục ấy phần nhiều là vì danh, vì lợi thay vì muốn vươn lên hoàn thiện nhân phẩm.

Và bạn biết đó, ở đâu có sự tăm tối của tri thức thì ở đó có ánh sáng của những đôi mắt thèm khát lợi nhuận. Các chiến lược gia tôn thờ thực dụng chủ nghĩa bắt đầu dẫn dắt sự u tối đó đến chỗ thụ động để tiện thực hiện ý đồ khác nhau. Hậu quả là truyền thông vốn dĩ là công cụ tốt đẹp để chia sẻ và kết nối dần trở thành tool tẩy não và app lập trình hành vi cho người sử dụng trong tay họ.

Truyền thông không có lỗi, giáo dục không có lỗi, chỉ có con người là có trách nhiệm khi từ chối sự tự giáo dục và buông thân trôi theo những làn sóng do chính đồng loại tạo ra.

Cả hai bạn nhé. Trước đây chưa có quy luật nào hoặc trường hợp nào bị xử phạm nghiêm trọng khi phát ngôn bừa bãi trên mạng nên mọi người thoải mái muốn nói, muốn là gì tùy ý. Và công nhận, chúng ta chưa coi trọng giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng nên xảy ra nhiều vấn đề phức tạp. Cộng thêm các trang báo hay giật tít để câu view, tăng tương tác mà không quan tâm việc đó gây ra những bất đồng, phe phái trên mạng xã hội.

Mình nghĩ do cả hai đó bạn ơi. Giờ người ta nóng nảy lắm mà các trang mạng lại biết cách kích động sự nóng nảy ấy để thu lợi nữa.