Đây là câu hỏi muôn thuở với mọi đứa sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối, gần cuối, thậm chí sinh viên năm nhất nếu bạn nghĩ xa. Mỗi người sẽ quan niệm một kiểu, thậm chí câu hỏi được đưa lên là một chủ đề trong các chuyên đề tranh luận, phản biện, hội thảo các kiểu.
Mình thấy thường có hai luồng ý kiến thế này:
- Làm gì khi mới ra trường các công ty đã đòi hỏi 2 năm kinh nghiệm? Phải đi làm thêm khi còn học chứ gì nữa? Vừa làm vừa học sẽ tích luỹ nhiều kinh nghiệm thực tế, phục vụ cho việc hiểu thêm kiến thức, lại có thêm tiền không phải phụ thuộc.
- Học không sâu thì chưa nên đi làm. Vừa học vừa làm không có đủ thời gian, lại ảnh hưởng việc học, điểm không cao thậm chí rớt môn, mãi không ra trường. Học cho xong đi rồi làm gì thì làm. Thời gian thực tập là trường tạo cho mà đi làm còn gì? Sao cứ phải đốt cháy giai đoạn?
Mấy bạn sinh viên khác + các anh/chị khi đã ra trường và đi làm thì nghĩ thế nào nhỉ? Nếu được em muốn nghe ý kiến cả những người đi trước để có một lời khuyên thực tế nhất.
Đối với thắc mắc của bạn theo mình thấy thì khá phù hợp với các bạn sinh viên năm 1, năm 2. Ở thời điểm đó, khi mà các bạn còn khá bỡ ngỡ với định hướng nghề nghiệp tương lai, với môi trường mới, cuộc sống tự do mới, vì thế đắn đo trong việc nên tập trung học kiến thức trong trường hay đi làm để trải nghiệm thêm là điều dễ bắt gặp hơn!
Còn đối với sinh viên năm cuối và đối với câu hỏi của bạn, theo quan điểm của mình thì bạn nên đi làm thêm để:
Đối với quan điểm học sâu rồi hẵng đi làm thì thật khó để định nghĩa và định lượng bao nhiêu là sâu, bao nhiêu là đủ. Vì thế vừa học vừa làm để áp dụng kiến thức vào thực tế theo mình vẫn là phương pháp tốt nhất cho các bạn sinh viên!