Vi khuẩn từng suýt hủy diệt Trái Đất

  1. Khoa học

Có một sinh vật được mệnh danh là kẻ hủy diệt trái đất, là mẹ của thực vật, là kẻ phá vỡ khí CO2, đem lại Oxy và mang đến một mùa đông lạnh

giá nhất trong lịch sử. Nghe như một nhân vật trong phim viễn tưởng nào đó vậy.Nhưng thứ tôi đang muốn nhắc tới lại vô cùng nhỏ bé, và có cấu tạo thật đơn giản.Đó chính là Vi khuẩn lam.

Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 3,5 tỷ năm. Khi trái đất đang phải hứng chịu những tia cực tím trực tiếp từ mặt trời, không khí ngậptràn C02, Nito và Metan. Đại dương thì nóng và chứa toàn vi khuẩn kị khí, chúng là những vi khuẩn đơn bào, phát triển mà không cần Oxy và lấy năng lượng bằng việc hấp thụ những phân tử mà chúng tìm được. Riêng vi khuẩn lam còn biết lấy năng lượng từ ánh sáng mặt

trời chuyển hóa CO2 và nước để tạo ra khí oxy và đường. Kĩ năng độc quyền này còn được gọi là quang hợp. Chúng dùng đường làm năng lượng còn oxy thì thải môi trường.Sự chết chóc bắt đầu xảy ra khi vi khuẩn lam tăng đột biết về số lượng, chúng thải ra lượng oxy nhiều hơn vào không khí. Đối với sinh vật thời đó thì oxy chính là chất độc.

 Khoảng hơn 1 tỷ năm sau đó lượng oxy quá nhiều nó đủ để tiêu diệt gần như toàn bộ sinh vật trên trái đất thời đó. Lượng oxy này còn phản ứng với khí Metan tạo thành CO2 và nước.Có thể chúng ta đã biết khí Metan là một trong những khí gây lên hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên. Nhưng sự hao hụt khí Metan lại làm Trái Đất thời đó lạnh

đi một cách nhanh chóng, tạo ra kỉ băng hà đâu tiên và có lẽ dài nhất trong lịchsử. TĐ lúc đó được ví như một quả cầu tuyết vậy.

 Hàng triệu năm sau đó, các sinh vật khác cũng đã thích nghi, biết hấp thụ oxy, sử dụng nó làm năng lượng để phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Một vài vi khuẩn tinh quái đã ăn cắp kĩ thuật quang hợp của vi khuẩn lam bằng cách nuốt chọn nó, và biến nó thành 1 phần

trong thân thể, điều này còn được biết đến với tên gọi là nội cộng sinh.

 Sau dần biến vi khuẩn lam thành lục lạp và bào quan thực hiện quang hợp như thực vật ngày nay. Bây giờ chúng ta vẫn bắt gặp sự tồn tại của vi khuẩn lam này ở quanh ta như trong ao, hồ sông suối, đất đá…và thậm chí là ngay trên lông của con lười. Nếu một ngày ta thấy nhìn thấy nó, hãy nghĩ rằng nó là kẻ đã suýt hủy diệt sự sống trên trái đất

và cũng là kẻ mang đến cho trái đất một kỉ nguyên của sự sống mới.

Liệu ngày nay có còn tồn tại 1 loài vi khuẩn hay virus nào có khả năng hủy diệt như vậy ? Thế giới tuy rộng lớn nhưng sự đáng sợ đôi khi còn đến từ những kẻ nhỏ bé nhất.

Thêm chút video hoạt họa

Từ khóa: 

vi khuẩn lam

,

hủy diệt

,

trái đất

,

khoa học