Vì sao người Hàn Quốc không bao giờ dùng từ "của tôi"?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người Hàn Quốc thường dùng từ "uri" dịch nôm na có nghĩa là "của chúng tôi" chứ không bao giờ dùng từ "của tôi" là vì để nhắc đến một thứ gì đó thuộc sở hữu chung của một nhóm người hay thậm chí là cả cộng đồng, điều này đến từ văn hóa mang tính cộng đồng cao của Hàn Quốc, mỗi người trong xã hội Hàn Quốc luôn đặt tập thể lên trên hết - từ việc gọi món ăn, thức uống cùng bạn bè cho đến việc tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng cùng người khác.
Trả lời
Người Hàn Quốc thường dùng từ "uri" dịch nôm na có nghĩa là "của chúng tôi" chứ không bao giờ dùng từ "của tôi" là vì để nhắc đến một thứ gì đó thuộc sở hữu chung của một nhóm người hay thậm chí là cả cộng đồng, điều này đến từ văn hóa mang tính cộng đồng cao của Hàn Quốc, mỗi người trong xã hội Hàn Quốc luôn đặt tập thể lên trên hết - từ việc gọi món ăn, thức uống cùng bạn bè cho đến việc tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng cùng người khác.