Vì sao người Mỹ sử dụng đơn vị nhiệt độ F thay vì độ C?

  1. Khoa học

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sử dụng thang đo nhiệt độ Celsius (độ C) - một phần của hệ đo lường mét (metric system); theo đó, định nghĩa nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước lần lượt là 0 độ và 100 độ. Tuy nhiên, tại Mỹ và một số vùng lãnh thổ khác như quần đảo Cayman, Bahamas, Belize và Palau, thang đo nhiệt độ được sử dụng phổ biến lại là thang Fahrenheit (độ F)

Từ khóa: 

khoa học

Vì Mỹ từng là thuộc địa của Anh, nên dùng các đơn vị đó theo Anh. Tương tự Việt Nam dùng hệ mét là vì từng là thuộc địa của Pháp.

Trả lời

Vì Mỹ từng là thuộc địa của Anh, nên dùng các đơn vị đó theo Anh. Tương tự Việt Nam dùng hệ mét là vì từng là thuộc địa của Pháp.