Vì sao nhà máy thuốc lá độc hại nhưng tổng công ty nhà máy thuốc lá Thăng Long lại được bố trí quy hoạch ngay gần Đại học KHXHNV?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

kiến thức chung

Thấy bảo di dời ra ngoài rồi mà. Còn việc bố trí thì có lẽ ngày xưa nhà máy cũng ở ngoại thành thôi, rồi dân số tăng, nội thành mở rộng ra ngoại thành, dần dần thì ngoại cũng thành nội thôi.

Như Đà Nẵng, nhấy thuốc lá Cẩm Lệ, khoảng hơn 10 năm trước nằm ở chỗ khỉ ho cò gáy, sau này khu Hòa Cường Bắc san ruộng ra, rồi nhà mọc lên, Trường ĐH Kiến Trúc rồi giờ là Đại học Đông Á, mọc lên, giờ nhà máy nằm gần như nội thành rồi còn đâu. Cũng gần trường học và tất nhiên, bị bao quanh bởi nhà dân.

Trả lời

Thấy bảo di dời ra ngoài rồi mà. Còn việc bố trí thì có lẽ ngày xưa nhà máy cũng ở ngoại thành thôi, rồi dân số tăng, nội thành mở rộng ra ngoại thành, dần dần thì ngoại cũng thành nội thôi.

Như Đà Nẵng, nhấy thuốc lá Cẩm Lệ, khoảng hơn 10 năm trước nằm ở chỗ khỉ ho cò gáy, sau này khu Hòa Cường Bắc san ruộng ra, rồi nhà mọc lên, Trường ĐH Kiến Trúc rồi giờ là Đại học Đông Á, mọc lên, giờ nhà máy nằm gần như nội thành rồi còn đâu. Cũng gần trường học và tất nhiên, bị bao quanh bởi nhà dân.

Nhà máy thuốc lá được xây dựng từ năm 195x thì phải, thời đó khu đấy ở rất xa nội thành HN, xa tít mù luôn, có ai ở đó đâu. Đến gần đây đô thị hóa HN bắt đầu mở rộng ra ngoài thì vùng quanh quanh khu đó mới dần trở nên đông đúc. Trường DHKHXH&NV thì hình như là mới thành lập năm 199x, thế nên vấn đề này bạn nên hỏi là tại sao lãnh đạo trường ĐHQG lại chọn đặt địa điểm ở đó chứ.

Mà nghe nói năm nay cũng hoàn thành di đời cái nhà máy thuốc lá đi rồi còn gì nhể.