Vì sao Nhật Bản là quốc gia đáng sống nhất Châu Á?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhiều người biết đến Nhật Bản là một đất nước văn minh, hiện đại. Con người nơi đây rất cần cù, chịu khó. Nhiều người chọn Nhật Bản là nơi dừng chân cho chuyến du lịch của mình cũng bởi đất nước này quá xinh đẹp và thú vị. Nhật Bản là một trong những nơi đẹp nhất thế giới Những ai đã và đang du lịch hay sinh sống ở Nhật Bản hẳn không thể từ chối được nét đẹp mà thiên nhiên ban tặngcho đất nước này. Nhật Bản có 4 mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa lại mang đến những nét riêng biệt thú vị. Cảnh quan nơi đây nên thơ hữu tình đến lạ kì. Ngọn núi Phú Sĩ (Fujisan) - Biểu tượng của Nhật Bản, nằm giữa đồng bằng, lại có tuyết bao phủ nơi phần đỉnh núi trắng tinh khôi, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều văn nghệ sĩ xứ Phù tang. - Tháng 1-2: Ở Nhật Bản, có thể nói thời điểm cuối tháng 1 đến tháng 2 là thời điểm tiết trời ở nhiệt độ lạnh nhất. Vùng Osaka là khu vực có nhiệt độ khá ấm so với các khu vực khác bởi cho đến thời điểm này hầu như vẫn chưa có tuyết rơi, trong khi phía Bắc của Nhật bản lúc này tuyết đã phủ trắng mọi nẻo đường. - Tháng 3-4: được xem là thời gian lý tưởng nhất để du lịch tại Nhật vì tại hầu hết các vùng trong cả nước đều tràn ngập sắc hoa anh đào. Đây cũng là tháng du lịch cao điểm tại Nhật. - Tháng 5: Tuần lễ Vàng là mùa cao điểm nhất tại Nhật, diễn ra vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Sau tuần lễ Vàng này (vào khoảng cuối tháng 5) là thời gian tốt để du lịch vì thời tiết đẹp, giá vé máy bay thường thấp và các khu tham quan không quá đông đúc. - Tháng 6: mùa mưa trên hầu hết các nơi tại Nhật, trừ Hokkaido. Các khu suối nước nóng như ở Hakone và đền gỗ Koyasan rất quyến rũ vào những ngày mưa. - Tháng 7-8: Thời tiết nóng ẩm, là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội. Đồng thời đây cũng là bắt đầu thời gian nghỉ hè của các trường học (kết thúc vào khoảng cuối tháng 8). Ngoài ra, vào giữa tháng 8 diễn ra tuần lễ Obon - một trong ba mùa cao điểm nhất tại Nhật. Do vậy, mùa này giá phòng khách sạn thường tăng cao. - Tháng 9: Mùa thấp điểm tại Nhật do ảnh hưởng của mùa bão, vào mùa này các khu du lịch vắng khách và do vậy giá phòng tại Nhật cũng thấp. - Tháng 10-11: thời tiết ở Nhật Bản bắt đầu se lạnh, sự thay đổi của sắc lá phong từ xanh sang đỏ cũng giống như hiệu ứng lan truyền của hoa anh đào nở trong mùa xuân. - Tháng 12: thời tiết khô ráo trên khắp nước Nhật, là tháng thích hợp cho du lịch, giá vé máy bay thường thấp trong khoảng nửa đầu tháng 12. Tokyo và Osaka - thành phố an toàn nhất thế giới: Tokyo là thủ đô đông dân nhất thế giới, và những sản phảm mang lại lợi ích cho con người rất tuyệt vời. Các vấn đề về an ninh, trật tự, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ sở vật chất luôn được chú trọng. Theo tờ tạp chí The Economist, Tokyo và Osaka - Nhật Bản là hai thành phố an toàn và đáng sống nhất nhì thế giới; trong đó Singapore xếp thứ 2, Tokyo giành vị trí đầu bảng còn Osaka mang về “danh hiệu Á hậu 2”. Những hướng dẫn chi tiết, cụ thể: Điều này không quá ngạc nhiên khi Nhật Bản luôn nổi tiếng với những con người chi tiết và tỉ mỉ. Khi đặt chân tới Xứ sở Hoa Anh Đào, bạn sẽ không cần phải lo lắng khi sử dụng những thiết bị công nghệ cao, hay chuyện lạc đường…. Cùng nhau tập thể dục buổi sáng: Theo thống kê, người dân Nhật Bản có tuổi thọ trung bình lên tới 82,6 tuổi, một con số đáng kinh ngạc. Những người dân nơi đây sống thọ bởi một phần họ được rèn luyện thân thể mỗi sáng. Hầu hết học sinh và người đi làm tại Nhật Bản đều bắt đầu ngày mới bằng một bài thể dục bắt buộc tại trường học hoặc cơ quan làm việc của mình. Đây là một hoạt động truyền thống từ năm 1928 và vẫn còn được xã hội ủng hộ cho tới tận ngày nay. Nó không chỉ giúp cho mỗi cá nhân trở nên thật khỏe mạnh mà còn khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng. Những công trình “thần thánh”: Vào ngày 8/11/2016, “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện tại gần một bến tàu ở Fukuoka. Truyền thông đã đưa tin, một đoạn đường bên ngoài ga đường sắt Hakata tại thành phố Fukuoka đã bất ngờ sụp xuống, gây ra khung cảnh náo loạn. Kích thước hố dài 30m, rộng 27m, sâu 15m bị tác động từ một công trình mở rộng đường tàu điện ngầm cách đó không xa. Vậy mà tất cả khối lượng công việc trên được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Vào sáng ngày 15/11, đoạn đường trên đã được mở trở lại, sau khi các công tác nghiệm thu đảm bảo an toàn công trình được thực hiện. Một đất nước nghệ thuật: Đất nước Mặt trời mọc luôn có thể sáng tạo mọi lúc, mọi nơi, mọi vật liêu… Những tác phẩm Origami, Kiriami luôn được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Đất nước công nghệ: Quả thật không ngoa khi nói Nhật Bản là một đất nước công nghệ. Những thiết kế, sản phẩm công nghệ của nhật Bản luôn đứng đầu thế giới. Các thương hiệu Nhật Bản luôn được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá là “Best buy“.
Trả lời
Nhiều người biết đến Nhật Bản là một đất nước văn minh, hiện đại. Con người nơi đây rất cần cù, chịu khó. Nhiều người chọn Nhật Bản là nơi dừng chân cho chuyến du lịch của mình cũng bởi đất nước này quá xinh đẹp và thú vị. Nhật Bản là một trong những nơi đẹp nhất thế giới Những ai đã và đang du lịch hay sinh sống ở Nhật Bản hẳn không thể từ chối được nét đẹp mà thiên nhiên ban tặngcho đất nước này. Nhật Bản có 4 mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa lại mang đến những nét riêng biệt thú vị. Cảnh quan nơi đây nên thơ hữu tình đến lạ kì. Ngọn núi Phú Sĩ (Fujisan) - Biểu tượng của Nhật Bản, nằm giữa đồng bằng, lại có tuyết bao phủ nơi phần đỉnh núi trắng tinh khôi, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều văn nghệ sĩ xứ Phù tang. - Tháng 1-2: Ở Nhật Bản, có thể nói thời điểm cuối tháng 1 đến tháng 2 là thời điểm tiết trời ở nhiệt độ lạnh nhất. Vùng Osaka là khu vực có nhiệt độ khá ấm so với các khu vực khác bởi cho đến thời điểm này hầu như vẫn chưa có tuyết rơi, trong khi phía Bắc của Nhật bản lúc này tuyết đã phủ trắng mọi nẻo đường. - Tháng 3-4: được xem là thời gian lý tưởng nhất để du lịch tại Nhật vì tại hầu hết các vùng trong cả nước đều tràn ngập sắc hoa anh đào. Đây cũng là tháng du lịch cao điểm tại Nhật. - Tháng 5: Tuần lễ Vàng là mùa cao điểm nhất tại Nhật, diễn ra vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Sau tuần lễ Vàng này (vào khoảng cuối tháng 5) là thời gian tốt để du lịch vì thời tiết đẹp, giá vé máy bay thường thấp và các khu tham quan không quá đông đúc. - Tháng 6: mùa mưa trên hầu hết các nơi tại Nhật, trừ Hokkaido. Các khu suối nước nóng như ở Hakone và đền gỗ Koyasan rất quyến rũ vào những ngày mưa. - Tháng 7-8: Thời tiết nóng ẩm, là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội. Đồng thời đây cũng là bắt đầu thời gian nghỉ hè của các trường học (kết thúc vào khoảng cuối tháng 8). Ngoài ra, vào giữa tháng 8 diễn ra tuần lễ Obon - một trong ba mùa cao điểm nhất tại Nhật. Do vậy, mùa này giá phòng khách sạn thường tăng cao. - Tháng 9: Mùa thấp điểm tại Nhật do ảnh hưởng của mùa bão, vào mùa này các khu du lịch vắng khách và do vậy giá phòng tại Nhật cũng thấp. - Tháng 10-11: thời tiết ở Nhật Bản bắt đầu se lạnh, sự thay đổi của sắc lá phong từ xanh sang đỏ cũng giống như hiệu ứng lan truyền của hoa anh đào nở trong mùa xuân. - Tháng 12: thời tiết khô ráo trên khắp nước Nhật, là tháng thích hợp cho du lịch, giá vé máy bay thường thấp trong khoảng nửa đầu tháng 12. Tokyo và Osaka - thành phố an toàn nhất thế giới: Tokyo là thủ đô đông dân nhất thế giới, và những sản phảm mang lại lợi ích cho con người rất tuyệt vời. Các vấn đề về an ninh, trật tự, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ sở vật chất luôn được chú trọng. Theo tờ tạp chí The Economist, Tokyo và Osaka - Nhật Bản là hai thành phố an toàn và đáng sống nhất nhì thế giới; trong đó Singapore xếp thứ 2, Tokyo giành vị trí đầu bảng còn Osaka mang về “danh hiệu Á hậu 2”. Những hướng dẫn chi tiết, cụ thể: Điều này không quá ngạc nhiên khi Nhật Bản luôn nổi tiếng với những con người chi tiết và tỉ mỉ. Khi đặt chân tới Xứ sở Hoa Anh Đào, bạn sẽ không cần phải lo lắng khi sử dụng những thiết bị công nghệ cao, hay chuyện lạc đường…. Cùng nhau tập thể dục buổi sáng: Theo thống kê, người dân Nhật Bản có tuổi thọ trung bình lên tới 82,6 tuổi, một con số đáng kinh ngạc. Những người dân nơi đây sống thọ bởi một phần họ được rèn luyện thân thể mỗi sáng. Hầu hết học sinh và người đi làm tại Nhật Bản đều bắt đầu ngày mới bằng một bài thể dục bắt buộc tại trường học hoặc cơ quan làm việc của mình. Đây là một hoạt động truyền thống từ năm 1928 và vẫn còn được xã hội ủng hộ cho tới tận ngày nay. Nó không chỉ giúp cho mỗi cá nhân trở nên thật khỏe mạnh mà còn khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng. Những công trình “thần thánh”: Vào ngày 8/11/2016, “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện tại gần một bến tàu ở Fukuoka. Truyền thông đã đưa tin, một đoạn đường bên ngoài ga đường sắt Hakata tại thành phố Fukuoka đã bất ngờ sụp xuống, gây ra khung cảnh náo loạn. Kích thước hố dài 30m, rộng 27m, sâu 15m bị tác động từ một công trình mở rộng đường tàu điện ngầm cách đó không xa. Vậy mà tất cả khối lượng công việc trên được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Vào sáng ngày 15/11, đoạn đường trên đã được mở trở lại, sau khi các công tác nghiệm thu đảm bảo an toàn công trình được thực hiện. Một đất nước nghệ thuật: Đất nước Mặt trời mọc luôn có thể sáng tạo mọi lúc, mọi nơi, mọi vật liêu… Những tác phẩm Origami, Kiriami luôn được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Đất nước công nghệ: Quả thật không ngoa khi nói Nhật Bản là một đất nước công nghệ. Những thiết kế, sản phẩm công nghệ của nhật Bản luôn đứng đầu thế giới. Các thương hiệu Nhật Bản luôn được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá là “Best buy“.