Vì sao Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho người trẻ Hàn Quốc thất nghiệp?

  1. Kiến thức chung

Tờ Tuổi Trẻ đưa tin: Số liệu Reuters trích dẫn cho thấy cứ 5 người trẻ Hàn Quốc lại có 1 người thất nghiệp trong năm 2013. Con số này cao hơn hẳn mức trung bình 16% trong nhóm các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Vào năm 2018, Hàn Quốc ghi nhận lượng việc làm mới thấp kỷ lục kể từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, với chỉ khoảng 97.000 cơ hội.

Chính vì tình trạng việc làm khan hiếm nên người trẻ Hàn Quốc đổ xô vào Việt Nam ngày càng nhiều. Lí do là vì sao?

Từ khóa: 

hàn quốc

,

thất nghiệp

,

việt nam

,

kiến thức chung