Tại sao người ta gọi người sáng tác một tuồng cải lương là soạn giả chứ không phải tác giả?
Em chào anh Huy,
Gần đây em có tìm hiểu về cải lương và được biết nghề viết tuồng gọi là soạn giả. Em thắc mắc không biết tại sao người ta không sử dụng từ "tác giả" để chỉ những người này như trong các tác phẩm nghệ thuật khác. Liệu hai chữ "soạn giả" và "tác giả" trong cải lương có khác nhau không hay chỉ là một cách gọi thêm thôi?
Em mong nhận được câu trả lời của anh. Em cảm ơn anh!
cải lương
,nhà giáo dục về văn hóa
,lịch sử
Chào em,
Trong quyển Đại Nam Quấc Âm Tự Vị, cuốn Từ điển đầu tiên do người Việt - Paulus Huỳnh Tịnh Của- thì Soạn có nghĩa dọn ra, bày ra, sắp ra, lựa chọn; Tác có nghĩa làm, dấy, khởi. Như vậy Soạn phải từ những cái đã có. Cải lương là một loại hình ca kịch, "soạn giả không sáng tác nhạc mà chỉ soạn lời ca theo các bản nhạc có sẵn, cốt sao cho phù hợp với các diễn biến cùng sắc thái tình cảm của câu chuyện", có thể vì vậy mà trong bộ môn này ta dùng từ "Soạn giả" thay cho "Tác giả".

Phan Khắc Huy
Chào em,
Trong quyển Đại Nam Quấc Âm Tự Vị, cuốn Từ điển đầu tiên do người Việt - Paulus Huỳnh Tịnh Của- thì Soạn có nghĩa dọn ra, bày ra, sắp ra, lựa chọn; Tác có nghĩa làm, dấy, khởi. Như vậy Soạn phải từ những cái đã có. Cải lương là một loại hình ca kịch, "soạn giả không sáng tác nhạc mà chỉ soạn lời ca theo các bản nhạc có sẵn, cốt sao cho phù hợp với các diễn biến cùng sắc thái tình cảm của câu chuyện", có thể vì vậy mà trong bộ môn này ta dùng từ "Soạn giả" thay cho "Tác giả".