Áo phông trắng - không bao giờ là “lỗi mốt”

  1. Thời trang

Chắc chắn bất kì ai trong số chúng ta cũng đều có một chiếc áo phông màu trắng trong tủ đồ của mình, đơn giản bởi vì nó rất dễ mặc và cũng dễ phối hợp với các loại quần áo khác. Có thể nói đây là item không thể thiếu. Thậm chí ở Nhật Bản còn có một cửa hàng chỉ bán áo phông trắng và được rất nhiều người ủng hộ. Cá nhân mình cũng rất thích áo phông trắng, mình có thể mặc áo phông trắng từ đầu tuần đến cuối tuần luôn :) Vì nó đơn giản nhưng vẫn ưa nhìn và mang lại cho mình cảm giác thoải mái.

Còn bạn, thừa nhận đi, bạn cũng có một chiếc áo phông trắng đúng không?

Ảnh: Internet

Từ khóa: 

quần áo

,

thời trang

Mình cũng nhiều áo phông trắng. Mình thích dáng basic: suông, trơn. Mình giặt tay chứ ko cho vào máy vì rất kỹ tính :)))
Nhưng mình cũng thấy nó nhanh cũ lắm có thể do nước nữa. :)) mình đang muốn tìm shop bán áo phông trắng chất đẹp mà chưa được. Giá tầm 500k. Ai bít đâu bán ko chỉ minhg với :d
Trả lời
Mình cũng nhiều áo phông trắng. Mình thích dáng basic: suông, trơn. Mình giặt tay chứ ko cho vào máy vì rất kỹ tính :)))
Nhưng mình cũng thấy nó nhanh cũ lắm có thể do nước nữa. :)) mình đang muốn tìm shop bán áo phông trắng chất đẹp mà chưa được. Giá tầm 500k. Ai bít đâu bán ko chỉ minhg với :d

Yup tủ đồ mình khá nhiều đồ trắng như áo thun, sơ mi, đầm.

Mỗi ngày chẳng đắng đo quá nhiều, cứ vớ 1 cái mà mặc nhưng khó 1 cái là phải giặt riêng chứ để vào máy giặt chung với đồ khác là thành màu cháo lòng mất T.T

Ở SG có chỗ nào bán sơ mi trắng nhiều kiểu không nhỉ. Mình thích sơ mi trắng cực kỳ. :)

Thừa nhận, mình rất thích ngắm chị em văn phòng mặc trang phục công sở (váy đen, sơ mi trắng). Nhìn cực kỳ hấp dẫn. :)