Arsenal sa thải Wenger có đạo đức không?

  1. Thể thao


Ông cụ đã dành 22 năm để cống hiến cho pháo thủ, vậy mà bị xa thải liệu ban lãnh đạo Arsenal làm thế có đúng hay không?

Từ khóa: 

wenger

,

arsenal

,

bóng đá

,

thể thao

Thật ra là Thế giới nói chung, và Bóng đá nói riêng trong khoảng 10 năm trở lại đây đã thay đổi quá nhiều.

Theo lý thuyết, xét về mặt sinh học thì Wenger đã có phần cao tuổi dẫn đến độ thích nghi với thời thế đã giảm xuống rất nhiều. Nên Wenger nghỉ hưu sau mùa này cũng là hợp lý, hay như bạn cho rằng Arsenal sa thải Wenger thì mình thấy cũng hợp lý luôn, nếu so với mục đích / tham vọng của Arsenal là vô địch các giải đấu họ tham gia.

22 năm, và chừng phân nửa con số đó cả 2 không "hạnh phúc" bên nhau, Arsenal cũng đã cho Wenger (theo mình là) quá quá quá nhiều cơ hội rồi. Trường hợp này cũng rất khác so với Sir Alex, cách đây 5 năm khi Ferguson quyết định nghỉ hưu, mình nghĩ không phải là do vấn đề sức khỏe, mà có thể là do ông nhận ra Bóng đá đương đại đã thay đổi quá nhiều và Manchester United cũng phải nhanh chóng thích nghi với nó.

Trường hợp của Wenger cũng là rất khác so với Jupp Heynckes và Van Gal nha, 2 ông này cũng tương đối già, nhưng vấn đề là họ được dẫn dắt rất nhiều CLB (đội tuyển QG) khác nhau, thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau nên về cơ bản, tính thích nghi chắc chắn tốt hơn Wenger.

Mà hiện tại thì trường hợp của Wenger bây giờ chỉ so được với Sir Alex thôi, mà ngài Alex thì thông minh hơn khi đã chủ động dừng đúng lúc, đúng chỗ. Wenger lẽ ra nên quyết định sớm hơn.

Trả lời

Thật ra là Thế giới nói chung, và Bóng đá nói riêng trong khoảng 10 năm trở lại đây đã thay đổi quá nhiều.

Theo lý thuyết, xét về mặt sinh học thì Wenger đã có phần cao tuổi dẫn đến độ thích nghi với thời thế đã giảm xuống rất nhiều. Nên Wenger nghỉ hưu sau mùa này cũng là hợp lý, hay như bạn cho rằng Arsenal sa thải Wenger thì mình thấy cũng hợp lý luôn, nếu so với mục đích / tham vọng của Arsenal là vô địch các giải đấu họ tham gia.

22 năm, và chừng phân nửa con số đó cả 2 không "hạnh phúc" bên nhau, Arsenal cũng đã cho Wenger (theo mình là) quá quá quá nhiều cơ hội rồi. Trường hợp này cũng rất khác so với Sir Alex, cách đây 5 năm khi Ferguson quyết định nghỉ hưu, mình nghĩ không phải là do vấn đề sức khỏe, mà có thể là do ông nhận ra Bóng đá đương đại đã thay đổi quá nhiều và Manchester United cũng phải nhanh chóng thích nghi với nó.

Trường hợp của Wenger cũng là rất khác so với Jupp Heynckes và Van Gal nha, 2 ông này cũng tương đối già, nhưng vấn đề là họ được dẫn dắt rất nhiều CLB (đội tuyển QG) khác nhau, thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau nên về cơ bản, tính thích nghi chắc chắn tốt hơn Wenger.

Mà hiện tại thì trường hợp của Wenger bây giờ chỉ so được với Sir Alex thôi, mà ngài Alex thì thông minh hơn khi đã chủ động dừng đúng lúc, đúng chỗ. Wenger lẽ ra nên quyết định sớm hơn.

Cả fan và blđ đều muốn một cái gì đó mới mà ông giáo không làm được nên ông giáo đi là điều dĩ nhiên. Thật ra thì mình thấy sức ép từ BLĐ sinh ra từ sức ép của fan, lúc nào cũng đòi tìm lại hình ảnh xưa, chơi cống hiến đẹp mắt bla bla, mình ông giáo già chịu bao áp lực gồng gánh bao nhiêu năm rồi, thôi cho ổng nghỉ. Thuê một HLV phù hợp với yêu cầu như David Moyes hay Louis Val Gaal chẳng hạn.