Bạn có nghĩ chúng ta giống như bọn trẻ không Học cái dở và dễ rất nhanh còn cái hay và khó thì thường hay bơ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình nghĩ trong câu hỏi của bạn đã có định kiến: hay đi với khó, dở đi với dễ. Mình không nghĩ là chúng nó đi với nhau.
Ví dụ như tâm sự với bạn bè là một việc hay nhưng nó dễ thực hiện. Ngược lại, giết người là một việc khó nhưng nó không hay tẹo nào.
Tức là có việc hay và dễ cũng như hay và khó, có việc dở và dễ cũng như dở và khó. Quan trọng là bạn gặp cái nào nhiều hơn thôi, nhưng việc này lại tùy mỗi người mỗi hoàn cảnh.
Còn nữa, việc dễ thì tất nhiên nhiều người làm được, và việc khó thì tất nhiên ít người có thể. Vì đó chính là định nghĩa. Tức là nếu một việc mà làm không được thì là việc khó, một việc mà ai muốn làm thì làm được gọi là việc dễ.
Trả lời
Mình nghĩ trong câu hỏi của bạn đã có định kiến: hay đi với khó, dở đi với dễ. Mình không nghĩ là chúng nó đi với nhau.
Ví dụ như tâm sự với bạn bè là một việc hay nhưng nó dễ thực hiện. Ngược lại, giết người là một việc khó nhưng nó không hay tẹo nào.
Tức là có việc hay và dễ cũng như hay và khó, có việc dở và dễ cũng như dở và khó. Quan trọng là bạn gặp cái nào nhiều hơn thôi, nhưng việc này lại tùy mỗi người mỗi hoàn cảnh.
Còn nữa, việc dễ thì tất nhiên nhiều người làm được, và việc khó thì tất nhiên ít người có thể. Vì đó chính là định nghĩa. Tức là nếu một việc mà làm không được thì là việc khó, một việc mà ai muốn làm thì làm được gọi là việc dễ.

Thôi thôi hai bạn ơi. Cộng đồng tri thức văn minh. Hai bạn thích thì nhắn riêng nhau trao đổi nhé.

Moi người cười cho đấy :D

dở và dễ thường chớp nhoáng còn hay và khó cần dùi mài

Tông kim thanh
Còn lâu lắm tỉ ak.hi
Kaka ko sợ sao được
Tống kim thanh
Sang châu mỹ có rừng amzone đó sang đó mà sống ko sợ gi cả nhé.hehe
Phải là luôn có cách chứ tỉ.
Sao lại thương kaka chứ.hi
Phải rùi bạn tôi thấy nhiều cái dở trên mxh quá mà.liệu chúng ta có cách nào hạn chế nó ko