Bạn có nghĩ một bộ phận báo chí ngày nay chỉ toàn ngồi phòng máy lạnh và bịa chuyện chứ chẳng tìm hiểu điều tra để đưa thông tin chính xác cho chúng ta không ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình nghĩ tùy theo mục ấy, ví dụ như mục Giải trí, Thời trang, Thế giới thì chỉ biết ngồi ở phòng máy lạnh chứ bạn muốn họ đi đâu nữa :))) Khi nào có lịch phỏng vấn nhân vật hay sự kiện mới đi đến nơi còn nhìn chung công việc vẫn chủ yếu ở văn phòng thôi

Còn làm thời sự, đời sống xã hội, công nghệ, thể thao tất nhiên phải chạy ra ngoài rồi.

Bịa chuyện hay không mình cũng sure được nhưng để kể cho bạn nghe cái này. Hồi học năm 1 mình có nghe thầy mình cũng là nhà báo có tiếng nói về việc phân biệt giữa báo chính thống và báo lá cải. Ví dụ đi làm tin mà gặp các anh từ tòa soạn lá cải thì các anh chính thống sẽ không nói chuyện, kiểu không thể nào "ngồi chung măm" được như các cụ ngày xưa ấy =))

Dĩ nhiên có người này người kia ấy bạn ơi giống như mình hồi năm 1 đến năm 3 toàn viết tin người tốt việc tốt xong intern cho tạp chí thôi thấy đời sống làm báo mình hồi sinh viên cũng đáng yêu dễ thương và chưa bịa chuyện bao giờ=))))))

Trả lời

Mình nghĩ tùy theo mục ấy, ví dụ như mục Giải trí, Thời trang, Thế giới thì chỉ biết ngồi ở phòng máy lạnh chứ bạn muốn họ đi đâu nữa :))) Khi nào có lịch phỏng vấn nhân vật hay sự kiện mới đi đến nơi còn nhìn chung công việc vẫn chủ yếu ở văn phòng thôi

Còn làm thời sự, đời sống xã hội, công nghệ, thể thao tất nhiên phải chạy ra ngoài rồi.

Bịa chuyện hay không mình cũng sure được nhưng để kể cho bạn nghe cái này. Hồi học năm 1 mình có nghe thầy mình cũng là nhà báo có tiếng nói về việc phân biệt giữa báo chính thống và báo lá cải. Ví dụ đi làm tin mà gặp các anh từ tòa soạn lá cải thì các anh chính thống sẽ không nói chuyện, kiểu không thể nào "ngồi chung măm" được như các cụ ngày xưa ấy =))

Dĩ nhiên có người này người kia ấy bạn ơi giống như mình hồi năm 1 đến năm 3 toàn viết tin người tốt việc tốt xong intern cho tạp chí thôi thấy đời sống làm báo mình hồi sinh viên cũng đáng yêu dễ thương và chưa bịa chuyện bao giờ=))))))

Làm báo ngày xưa, "mỗi nhà báo là 1 chiến sĩ"

Nhà báo ngày nay, đưa tin sai sự thật, giật tít, ép, tống tiền các doanh nghiệp nếu không họ sẽ viết bài "dìm" doanh nghiệp đó, báo chí hiện tại đang lộng ngôn, hiện nay đang nổi lên câu truyền miệng "ấu bất học, lão hà vi" (trẻ không học, lớn làm nhà báo)

Cần lắm bộ 4T mạnh tay dẹp sạch những thành phần này..

Theo mình thì xét vào vấn đề mà nhà báo nói đến mới đánh giá được.
chắc bạn chưa biết về vtv 24 và thông tấn xã việt nam rồi