Bạn có thấy kiểu chơi của bóng bàn hiện đại không hay bằng kiểu ngày xưa?

  1. Thể thao

Mình thấy không còn những người chơi có kiểu riêng ví dụ như Liễu Thừa Mẫn, giờ toàn kiểu thiên tấn công sức mạnh ầm ầm như Phàn Chấn Đông, Mã Long, Trương Trí Hoà (Harimoto),... mới vô địch được thôi

Từ khóa: 

bóng bàn

,

thể thao

,

table tennis

,

sports

,

ping pong

,

thể thao

Giờ thể thao đa số tốc độ và thể lực, đối kháng thì phải tạo ra sự gay cấn và cái nhanh mạnh là thứ dễ tạo cảm xúc nhất. 1 pha rờ-ve điệu nghệ, nhẹ nhàng mà đối phương đỡ trái bóng ko lên nổi khỏi cái lưới 15 phân. Hay 1 sẹc-víc bóng xoáy cứ chạm vợt là văng ra ngoài. Kỳ thực chỉ người biết mới thấy đc cái hay, cái điêu luyện trong đó, người bình thường có thắc mắc đấy nhưng rồi lại nghĩ: "tay kia gà" thôi. Nó ko thể mang lại cảm xúc bằng những pha tấn công dồn dập, bóng bay ko thấy đường mà bên kia chống đỡ kịch liệt, cả chục đường bóng vẫn bất phân.

Vả, ngày nay ng ta bỏ qua lối hoa mỹ mà chọn lối thực dụng, đánh đẹp để làm gì khi ko có giải, Arsenal cả chục mùa ko có 1 cái danh hiệu, đá đẹp mấy rồi cũng mất fan là vậy.

Nên thực sự với ng am hiểu, nó mất đi cái hay cái đẹp. Nhưng với ng trong cuộc chơi, thứ họ chọn có thể giúp họ có giải, có fan. Người ngoài cuộc chơi có những phút giải trí. Vậy là đủ, còn hay hơn hay ko, liệu còn quan trọng.

Trả lời

Giờ thể thao đa số tốc độ và thể lực, đối kháng thì phải tạo ra sự gay cấn và cái nhanh mạnh là thứ dễ tạo cảm xúc nhất. 1 pha rờ-ve điệu nghệ, nhẹ nhàng mà đối phương đỡ trái bóng ko lên nổi khỏi cái lưới 15 phân. Hay 1 sẹc-víc bóng xoáy cứ chạm vợt là văng ra ngoài. Kỳ thực chỉ người biết mới thấy đc cái hay, cái điêu luyện trong đó, người bình thường có thắc mắc đấy nhưng rồi lại nghĩ: "tay kia gà" thôi. Nó ko thể mang lại cảm xúc bằng những pha tấn công dồn dập, bóng bay ko thấy đường mà bên kia chống đỡ kịch liệt, cả chục đường bóng vẫn bất phân.

Vả, ngày nay ng ta bỏ qua lối hoa mỹ mà chọn lối thực dụng, đánh đẹp để làm gì khi ko có giải, Arsenal cả chục mùa ko có 1 cái danh hiệu, đá đẹp mấy rồi cũng mất fan là vậy.

Nên thực sự với ng am hiểu, nó mất đi cái hay cái đẹp. Nhưng với ng trong cuộc chơi, thứ họ chọn có thể giúp họ có giải, có fan. Người ngoài cuộc chơi có những phút giải trí. Vậy là đủ, còn hay hơn hay ko, liệu còn quan trọng.