Bạn có thích dùng bong bóng chat lúc nhắn tin trên điện thoại?

  1. Công nghệ thông tin

Nghe bảo trên IOS đã có bong bóng chat như này giống như Android. Mình trước giờ dùng Iphone không có cái này dùng cũng quen nên ko có nhu cầu bật cái này. Mà mọi người thấy sao? Nó có gì tiện lợi hơn không?

https://cdn.noron.vn/2021/05/12/880282764513626849-1620805109.png
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Nếu bạn thường xuyên chat chít thì nó tiện thật đấy, không cần phải vào ứng dụng hoặc mở thanh thông báo lên, chỉ cần nhấn vào bong bóng là danh sách mở ra. Bong bóng này nó cũng như nút home ảo trên màn hình iPhone cấn ở đâu thì dời chỗ đấy rất tiện.
Nhưng với mình thì chẳng tiện chút nào. Nên khi Android 9 cập nhật mình cũng rất khốn khổ khi tìm cách tắt nó đi. Mãi sau mới tắt đc. Vì mình ghét những thứ hiển thị thông báo. Đến thông báo tin nhắn mình cũng tắt nội dung để chỉ khi mở ứng dụng lên mới đọc đc. Nên tính năng bong bóng chat này với mình khá là phiền. Nhưng như mình nói, ai hay chat thì lại tiện lắm lắm luôn ý.
Trả lời
Nếu bạn thường xuyên chat chít thì nó tiện thật đấy, không cần phải vào ứng dụng hoặc mở thanh thông báo lên, chỉ cần nhấn vào bong bóng là danh sách mở ra. Bong bóng này nó cũng như nút home ảo trên màn hình iPhone cấn ở đâu thì dời chỗ đấy rất tiện.
Nhưng với mình thì chẳng tiện chút nào. Nên khi Android 9 cập nhật mình cũng rất khốn khổ khi tìm cách tắt nó đi. Mãi sau mới tắt đc. Vì mình ghét những thứ hiển thị thông báo. Đến thông báo tin nhắn mình cũng tắt nội dung để chỉ khi mở ứng dụng lên mới đọc đc. Nên tính năng bong bóng chat này với mình khá là phiền. Nhưng như mình nói, ai hay chat thì lại tiện lắm lắm luôn ý.

Cá nhân mình thấy nó rất phiền. Ngay cả khi xem phim mình cũng không thích bị làm phiền, nhất là lúc chơi game moba hay rhythm, cộng thêm máy yếu rất khó chịu. Lỡ vài giây thôi là thua. Mình thậm chí dành ra 3 ngày chỉ để root máy và tắt hoàn toàn và tất cả dịch vụ của mạng xã hội.

Bong bóng chat nó chỉ tiện khi bạn làm việc mà không cần tập trung như đọc báo, truyện, xem phim. Không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng. Và đấy là nếu máy bạn có ram lớn, còn không sẽ rất đơ.

Lúc trước thì mình thích dùng lắm. Vì hồi đó nhắn tin với rất nhiều người =]]] một lúc nhắn tin với 3, 4 người. Mà mình lại hay nghe nhạc bằng Youtube. Nên nhờ có bong bóng chat mà mình có thể vừa nghe nhạc, vừa trả lời tin nhắn.

Giờ thì khác rồi =]]] có khi cả tháng nhắn được vài tin. Nên thấy bong bóng chat cũng không cần thiết cho lắm =]]]]