Bạn là kiểu người thích đi biển hay đi leo núi?

  1. Du lịch

Mình rất thích đi biển, thậm chí không cần phải xuống tắm chỉ cần đứng trên bờ hít thở không khí thôi cũng đước. Nhưng cả nhà mình lại thích đi núi hơn, hoặc đi du lịch đến những vùng cao như Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La. Bố mẹ bảo là ngắm ruộng bậc thang và cao nguyên đá rất đẹp, cảnh núi nhìn trữ tình và đẹp hơn. Mọi người thích đi núi hay đi biển?

Từ khóa: 

du lịch

Mình thích biển, cơ bản mình không sợ nước, thấy biển thì auto sà vào ,mỗi tội là không biết bơi ,nma không sao cả có phao r .Còn leo núi thì ai thể trạng tốt thì leo cao dc chứ dc mấy bước mà thở hổn hển thì nên ở nhà ngủ cho khỏe :)))
Trả lời
Mình thích biển, cơ bản mình không sợ nước, thấy biển thì auto sà vào ,mỗi tội là không biết bơi ,nma không sao cả có phao r .Còn leo núi thì ai thể trạng tốt thì leo cao dc chứ dc mấy bước mà thở hổn hển thì nên ở nhà ngủ cho khỏe :)))

Nhà mình cách biển vài km nên "vitamin biển" thì ko thiếu. Nhưng biển hay núi thì mình đều thích cả. Biển có cái vị của biển, núi rừng có cái hương núi rừng và hương hay vị gì mình cũng thích cả. Nên ai rủ đi đâu mình cũng ok cả, chỉ cần có ng bao là đi thôi :)))