Bạn là người mong chờ hay ngần ngại những cuộc họp lớp?

  1. Phong cách sống

Họp lớp là cơ hội để ôn lại kỷ niệm, chia sẻ cuộc sống hiện tại nhưng không ít người ám ảnh vì sợ bị soi mói, khoe khoang. Theo bạn, họp lớp là một hoạt động có cần thiết được tổ chức hay không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Nên tổ chức trên tinh thần hỏi han, động viên nhau còn khoe mẽ chê bai nhau thì thôi. Bình thường nhiều người làm vậy với ta rồi.
Trả lời
Nên tổ chức trên tinh thần hỏi han, động viên nhau còn khoe mẽ chê bai nhau thì thôi. Bình thường nhiều người làm vậy với ta rồi.

Rủ thì đi thôi, lâu lâu bạn bè gặp nhau vui là chính. Ai thích khoe khoang thì cho họ khoe, cả năm gặp nhau được một lần, cũng chẳng có gì quan trọng lắm.

Mình là 1 trong những người đứng ra lôi kéo họp lớp.

Có thể nói mình trung dung. Không mong chờ lắm nhưng vì tự nhận là ng giữ lửa cho lớp, mặc dù đôi khi hợp lớp chỉ là 6 mạng ngồi quán cafe 8 đến giờ cơm thì về, cũng buồn thật, nhưng vì quan niệm: Sau này đến khi cả lớp có tuổi rồi thì họp lớp có lẽ lại xôm thôi, ko có ng duy trì thì đến lúc muốn xôm lên nhưng ai cũng ngại thì xẹp luôn sao, nên mình vẫn cố giữ. Do đó, có thể chắc chắn là hoàn toàn ko ngần ngại tý nào, những cũng ko quá mong chờ nó.