Tại sao thời gian mang thai của một số động vật chỉ cần 12 ngày nhưng một số động vật khác lại đến 2 năm?

  1. Sinh vật cảnh

Thời gian mang thai trung bình của con người là 40 tuần. Điều này giúp các bà mẹ có đủ thời gian để nghĩ ra một cái tên, mua tất cả những thứ cần thiết cho em bé và chuẩn bị một nhà trẻ. Tuy nhiên, động vật lại có chu kỳ mang thai cực kỳ khác lạ, ngắn nhất là vài tuần và lâu nhất là gần hai năm.

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Đầu tiên phải kể đến kích thước của sinh vật, sinh vật càng to thì càng cần thời gian để từ 1 tế bào (hợp tử ban đầu) phân chia thành hàng tỷ tế bào tạo thành cơ thể hoàn chỉnh của con non. Quá trình này khá mất thời gian vì tế bào cần đc cung cấp dưỡng chất để phân chia từ cơ thể mẹ. 1 tế bào phân thành 3kg tế bào như ở người thì phải lâu hơn là thành mấy mươi gram ở chuột rồi. Và dưỡng chất thì ko phải ăn 1kg thịt vào là chuyển thành 1 kg tim, cơ, gan, phèo, phổi,... đc :D

Mang thai là quá trình nguy hiểm, ngay cả với con người hiện đại ngày nay, xảy thai là ko hiếm, huống hồ trong môi trường tự nhiên. Nên thời gian mang thai càng dài, càng nguy hiểm cho cả mẹ và con. Các sinh vật sẽ chọn giữa việc giữ con trong bụng để phát triển hoàn chỉnh hoặc sinh ra và để nó trong ổ cho từ từ phát triển. Bạn thấy các chó con, mèo non thường chưa mở mắt, một số loài thậm chí còn chưa có cả mắt hoàn thiện. Nằm trong ổ kín thì vẫn tốt hơn là rông rông cùng với mẹ để bị thú săn mồi làm thịt cả mẹ lẫn con. Ngoài ra, sinh sớm còn phục vụ cho việc phát triển số lượng con khi con mẹ có thể sớm phục hồi và tiếp tục lứa mới.

Ngoài ra, 1 số sinh vật tiến hóa để giữ con trong túi, như loài thú có túi Mỹ chỉ mang thai 12 ngày. Con non chưa hoàn thiện và đc nuôi giữ trong 1 cái túi, từ đó sẽ đỡ cho con mẹ những bộ phận sinh sản phức tạp cũng như sự nặng nề của bịch nước ối nhau thai.

Trả lời

Đầu tiên phải kể đến kích thước của sinh vật, sinh vật càng to thì càng cần thời gian để từ 1 tế bào (hợp tử ban đầu) phân chia thành hàng tỷ tế bào tạo thành cơ thể hoàn chỉnh của con non. Quá trình này khá mất thời gian vì tế bào cần đc cung cấp dưỡng chất để phân chia từ cơ thể mẹ. 1 tế bào phân thành 3kg tế bào như ở người thì phải lâu hơn là thành mấy mươi gram ở chuột rồi. Và dưỡng chất thì ko phải ăn 1kg thịt vào là chuyển thành 1 kg tim, cơ, gan, phèo, phổi,... đc :D

Mang thai là quá trình nguy hiểm, ngay cả với con người hiện đại ngày nay, xảy thai là ko hiếm, huống hồ trong môi trường tự nhiên. Nên thời gian mang thai càng dài, càng nguy hiểm cho cả mẹ và con. Các sinh vật sẽ chọn giữa việc giữ con trong bụng để phát triển hoàn chỉnh hoặc sinh ra và để nó trong ổ cho từ từ phát triển. Bạn thấy các chó con, mèo non thường chưa mở mắt, một số loài thậm chí còn chưa có cả mắt hoàn thiện. Nằm trong ổ kín thì vẫn tốt hơn là rông rông cùng với mẹ để bị thú săn mồi làm thịt cả mẹ lẫn con. Ngoài ra, sinh sớm còn phục vụ cho việc phát triển số lượng con khi con mẹ có thể sớm phục hồi và tiếp tục lứa mới.

Ngoài ra, 1 số sinh vật tiến hóa để giữ con trong túi, như loài thú có túi Mỹ chỉ mang thai 12 ngày. Con non chưa hoàn thiện và đc nuôi giữ trong 1 cái túi, từ đó sẽ đỡ cho con mẹ những bộ phận sinh sản phức tạp cũng như sự nặng nề của bịch nước ối nhau thai.