Bạn nghĩ gì về tình trạng ăn "tất niên" triền miên vào những ngày cuối năm?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

nếu lạc quan như mình thì.quẩy thôi vì sau 1 năm ăn hành vất vả thì những ngày này là để xả stress.chia sẻ học hỏi giao lưu.nhưng phải đặt giới hạn cho bản thân biết đủ là đủ và chỉ cần là chính mình.không cần làm hài lòng bất kỳ ai.và tận hưởng niềm vui.

Trả lời

nếu lạc quan như mình thì.quẩy thôi vì sau 1 năm ăn hành vất vả thì những ngày này là để xả stress.chia sẻ học hỏi giao lưu.nhưng phải đặt giới hạn cho bản thân biết đủ là đủ và chỉ cần là chính mình.không cần làm hài lòng bất kỳ ai.và tận hưởng niềm vui.

Cái gì quá cũng không tốt, ăn uống nhiều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi đó bạn. Mặc dù vậy hình như không ít người vẫn hiểu vui là vô độ, thay vì điều độ để vui lâu dài.

Ăn nhiều mập, nữa mặc đồ tết không vừa 🤣🤣
Cuộc họp cuối năm biến thành cuộc vui thác loạn.hi tuy nhiên cũng cần phải ăn mừng cho những thành quả

Nó cũng là một phần của văn hoá nước mình rồi nên mình nghĩ mọi người đều thấy bình thường thôi bạn ạ. Cuối năm thì cũng đáng có một cuộc vui lớn nhỏ gì đấy để "tự thưởng" cho một năm vất vả mà :)