Bạn nghĩ sao về chụp hình nghệ thuật khỏa thân hay còn gọi là chụp Nude?

  1. Thời trang

Từ khóa: 

nude

,

chụp ảnh

,

photograph

,

thời trang

Nghệ thuật là một lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào "phẩm chất" của người xem...giống những bức tranh được đấu giá cả triệu đô mặc dù dân thường "chẳng hiểu gì"

nếu ai đó luôn tồn tại ý niệm tà dâm trong đầu thì chẳng cần ảnh nude họ cũng có thể suy nghĩ bậy bạ, còn ai hiểu được giá trị của nghệ thuật, hiểu được sự tôn vinh vẻ đẹp hình thể phụ nữ thì mới thấy nó đẹp, nó hay.

Bản thân mình thấy ảnh nude không xấu, nhưng nếu nó biến tướng đi thì mới cần lên án.
Trả lời
Nghệ thuật là một lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào "phẩm chất" của người xem...giống những bức tranh được đấu giá cả triệu đô mặc dù dân thường "chẳng hiểu gì"

nếu ai đó luôn tồn tại ý niệm tà dâm trong đầu thì chẳng cần ảnh nude họ cũng có thể suy nghĩ bậy bạ, còn ai hiểu được giá trị của nghệ thuật, hiểu được sự tôn vinh vẻ đẹp hình thể phụ nữ thì mới thấy nó đẹp, nó hay.

Bản thân mình thấy ảnh nude không xấu, nhưng nếu nó biến tướng đi thì mới cần lên án.

Tôi khá yêu thích vẻ đẹp cơ thể phụ nữ, tôi cảm thấy ảnh Nude bình thương. Nhưng tôi thích quần áo tôn dáng hơn là nude. Cái gì trần trụi quá thì không còn nhiều sự yêu thích nữa!!

Mình thấy bình thường, mọi vấn đề phụ thuộc vào người xem là chính.

Cá nhân mình rất thích ảnh của Thái Phiên.

91E8C7F7-4739-44BE-A6A2-FAE3F2106B8D


Body ai đẹp thích khoe và lưu giữ lại làm kỷ niệm thì chụp thôi. Nó là ý muốn và sở thích cá nhân, mình thấy chẳng có vấn đề gì với việc chụp ảnh nude cả. Trước hết là chụp cho bản thân cái đã, còn nghệ thuật hay dung tục thì nó lại ở con mắt và cảm nhận của người xem, với những thành phần trong đầu chỉ có ấy ấy (mà hiện tại trên mạng thấy nhiều lắm) thì nhìn đâu cũng thấy dung tục thôi.

Ah, có 1 điều là, đã chụp thì sẽ có nguy cơ bị leak và bị chửi. Cảm thấy có khả năng chịu được đàm tiếu, chịu được dư luận thì hẵng chụp.  

Con người hơn con thú ở chỗ biết che chắn chỗ nhạy cảm của bản thân, tránh kích dục nhau. Từ đó mà sinh ra dần văn hóa đạo đức.

Nam giới hay nữ giới đều có những đường nét cơ thể đẹp tới đáng kinh ngạc, tạo hóa ban cho những đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Dưới đây là link ảnh triển lãm trong đó có thầy giáo của mình chụp về nude.

Đây là trường phái nghệ thuật trong nhiếp ảnh. Cơ thể chúng ta cơ bản là đẹp. Nhiều người chụp ảnh nghệ thuật Nude vì họ muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp của cơ thể, vì theo thời gian, cơ thể sẽ già nua và không có cái gì lặp lại cả. Mình thấy đấy cũng là một khuynh hướng táo bạo, đề cao bản thân, thiên về nghệ thuật, mình không quen lắm với kiểu này, nhưng suy cho cùng cơ thể của chúng ta cũng cần được tôn trọng, tôn vinh

Tôi là tôi rất ủng hộ nhé 😆