Bạn nghĩ sao về giáo viên chỉ dạy kĩ bài và cho biết trước đề khi học sinh đi học thêm?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình không biết sao nhưng trong cuộc đời đi học của mình từ cấp 1 cho đến cấp 3 đều gặp những giáo viên phải đi học thêm mới không bị đì và dạy kĩ hơn cùng với cho biết đề trước nữa. Hồi lớp 8 mình có học một giáo viên dạy Hóa cô dô lớp toàn dạy sơ xài và toàn kể chuyện gia đình của cô suốt cho bọn mình. Ai đi học thêm thì cô sẽ dạy kĩ và cho biết đề và đôi khi còn nâng điểm. Có phải do lương cô quá ít nên cô mới làm như vậy để bọn mình đi học thêm nhiều để có thêm tiền không ?
Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, với câu hỏi này mình chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ về riêng những giáo viên cố ý dạy kỹ bài và cho biết trước đề nếu đi học thêm. Vì không phải giáo viên nào cũng làm vậy, vẫn tồn tại những giáo viên có lương tâm nghề nghiệp, dù hiếm gặp.

Nghề giáo, dù cao quý cũng vẫn là một nghề nghiệp, do đó sẽ tồn tại những người mang quan niệm khác nhau khi hành nghề. Có người nhìn nhận làm nghề để trao đi giá trị, có người nhìn nhận làm nghề để kiếm sống và cũng có người quan niệm làm nghề là để làm giàu. Với những giáo viên chủ tâm coi việc dạy thêm là con đường để làm giàu, thì họ sẽ hành động theo cách mà họ tin là đúng với mục đích của họ.

Mình nghĩ rằng làm giàu là khát vọng chính đáng của mỗi con người. Nhưng nếu giáo viên sẵn sàng đánh đổi lương tâm và thiên chức nghề nghiệp của mình để làm giàu thì hình như họ đang lầm nghề, lạc hướng. Tổng kết lại, họ có thể có tiền nhưng họ sẽ không có được sự tôn trọng của học trò và phụ huynh, thậm chí là đánh đổi sức khỏe của bản thân và thời gian nuôi dạy con cái nữa.

Mặc dù vậy, các thầy cô ấy cũng đang đặt ra cho xã hội những bài học đáng suy ngẫm: Rốt cuộc có bao nhiều người chọn sai nghề và bao nhiêu người đang chưa thực sự làm tròn trách nhiệm khi làm người và làm nghề?

Chúng ta không mong đợi những thầy cô giáo có nhà lầu, xe hơi hay trở thành triệu phú. Chúng ta cần những thầy cô giáo làm đúng việc mà họ chọn.

Trả lời

Chào bạn, với câu hỏi này mình chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ về riêng những giáo viên cố ý dạy kỹ bài và cho biết trước đề nếu đi học thêm. Vì không phải giáo viên nào cũng làm vậy, vẫn tồn tại những giáo viên có lương tâm nghề nghiệp, dù hiếm gặp.

Nghề giáo, dù cao quý cũng vẫn là một nghề nghiệp, do đó sẽ tồn tại những người mang quan niệm khác nhau khi hành nghề. Có người nhìn nhận làm nghề để trao đi giá trị, có người nhìn nhận làm nghề để kiếm sống và cũng có người quan niệm làm nghề là để làm giàu. Với những giáo viên chủ tâm coi việc dạy thêm là con đường để làm giàu, thì họ sẽ hành động theo cách mà họ tin là đúng với mục đích của họ.

Mình nghĩ rằng làm giàu là khát vọng chính đáng của mỗi con người. Nhưng nếu giáo viên sẵn sàng đánh đổi lương tâm và thiên chức nghề nghiệp của mình để làm giàu thì hình như họ đang lầm nghề, lạc hướng. Tổng kết lại, họ có thể có tiền nhưng họ sẽ không có được sự tôn trọng của học trò và phụ huynh, thậm chí là đánh đổi sức khỏe của bản thân và thời gian nuôi dạy con cái nữa.

Mặc dù vậy, các thầy cô ấy cũng đang đặt ra cho xã hội những bài học đáng suy ngẫm: Rốt cuộc có bao nhiều người chọn sai nghề và bao nhiêu người đang chưa thực sự làm tròn trách nhiệm khi làm người và làm nghề?

Chúng ta không mong đợi những thầy cô giáo có nhà lầu, xe hơi hay trở thành triệu phú. Chúng ta cần những thầy cô giáo làm đúng việc mà họ chọn.

Đúng là lương giáo viên không cao. Nhưng nếu làm lâu năm thì cũng không hề thấp đến mức phải dạy thêm để kiếm thêm thu nhập đâu bạn ạ. Rõ ràng việc dạy thêm rất tốt nếu xuất phát điểm là sự đồng thuận giữa 2 bên người học và người dạy, vì phải có cầu thì mới có cung. Nhưng do nhiều người có lòng tham thì lại biến việc này trở thành "bắt ép học thêm", nhiều trường hợp không học thì bị trù dập, dìm điểm,,...mình cũng gặp qua cả tá rồi và cũng từng là nạn nhân. Nói chung đây là mặt tối của ngành GD mà không giải quyết triệt để được bạn ạ.

Ôi trời, mình ghét kiểu giáo viên đó lắm. Mình gặp rồi. Thậm chí cùng 1 bài làm giống nhau thì học sinh đi học thêm sẽ được 9 điểm, còn học sinh không đi học thêm chỉ được 7 điểm =))))