Bạn nghĩ sao về phụ nữ Hồi giáo phải đội khăn trùm đầu?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

hồi giáo

,

tôn giáo

Với mình thì điều này phản ánh phần nào tư tưởng và truyền thống của Hồi giáo. Mình từng nghe một người bạn nói việc làm này còn góp phần giảm bớt ánh mắt dâm đãng của đàn ông vào những người phụ nữ nữa. Góc nhìn này cũng khá tích cực đấy chứ.

Mình tôn trọng tín ngưỡng của các tôn giáo nhưng đôi khi mình không nghĩ việc đội khăn trùm đầu nên duy trì. Mình cũng đã đọc vụ nữ kỳ thủ Iran tham gia thi đấu mà không sử dụng khăn trùm đầu nên bị chỉ trích. 

Theo mình thấy thì đội khăn là thể hiện niềm tin chứ không phải thực hiện nghĩa vụ, tuy nhiên bây giờ nhiều người đã biến tướng niềm tin thành nghĩa vụ, khiến cho rất nhiều phụ nữ phải chịu lép vế trước cái gọi là đạo giáo. Khăn trùm đầu không cản trở phụ nữ, cái ngăn cản họ thể hiện mình chính là sự khắc nghiệt của xã hội.
Trả lời

Với mình thì điều này phản ánh phần nào tư tưởng và truyền thống của Hồi giáo. Mình từng nghe một người bạn nói việc làm này còn góp phần giảm bớt ánh mắt dâm đãng của đàn ông vào những người phụ nữ nữa. Góc nhìn này cũng khá tích cực đấy chứ.

Mình tôn trọng tín ngưỡng của các tôn giáo nhưng đôi khi mình không nghĩ việc đội khăn trùm đầu nên duy trì. Mình cũng đã đọc vụ nữ kỳ thủ Iran tham gia thi đấu mà không sử dụng khăn trùm đầu nên bị chỉ trích. 

Theo mình thấy thì đội khăn là thể hiện niềm tin chứ không phải thực hiện nghĩa vụ, tuy nhiên bây giờ nhiều người đã biến tướng niềm tin thành nghĩa vụ, khiến cho rất nhiều phụ nữ phải chịu lép vế trước cái gọi là đạo giáo. Khăn trùm đầu không cản trở phụ nữ, cái ngăn cản họ thể hiện mình chính là sự khắc nghiệt của xã hội.

Mình có vài năm du học cùng vs các bạn đến từ các quốc gia Hồi giáo. Theo như mình quan sát tìm hiểu và hỏi ý kiến từ các bạn ấy, có nam có nữ thì khăn trùm đầu (gọi là Hijab) trước đây vào thập niên 70s thì khăn này có nhiều màu sắc, sử dụng chính là che kín phần cổ, tóc và phần ngực của ng phụ nữ. Nay thì dùng màu đen là chính ở khu vực trung đông, tây á, khu vực đông nam á có malaysia, indonesia, brunei.. thì khăn hijab nhiều màu sắc và cởi mở hơn.

Còn tại sao phải che thì các bạn gặp phụ nữ hồi giáo các bạn sẽ hiểu ra thôi.

Thứ 1 phụ nữ hồi giáo có bộ khung xương to hơn ng VN mình, họ phần lớn to cao, và gương mặt thì đường nét sắc sảo. Mắt sâu 2 mí, mũi thẳng cao, môi nhỏ.

Thứ 2, phần ngực của ng phụ nữ hồi giáo nói chung là cũng cỡ đại, nên việc di chuyển như bạn có thể hiểu là cũng hơi thu hút ánh nhìn.

Thứ 3, tại các nước hồi giáo không chỉ có 1 tôn giáo, họ có nhiều nhánh khác nhau của đạo hồi, nên việc khác nhau tư tưởng và hành động nó có những xung đột nhất định, rồi chiến tranh giữa các quốc gia, khiến việc ng phụ nữ tự bảo vệ mình cũng là 1 lý do dùng Hijab.

Cuối cùng theo mình nghĩ vì lý do thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng tới làn da và sức khỏe của phụ nữ khu vực này. Các nước đạo hồi nhìn chung nằm khu vực trung đông, tây á, nơi nắng thì nắng cháy da cháy thịt, nơi lạnh thì lạnh âm chục độ. Dùng khăn trùm cũng giúp họ phần nào tránh nắng nóng.

1 ng bạn thân ng Yemen của mình có chia sẻ rằng trong kinh thánh hay các qui định của đạo hồi ko hề bắt buộc ng phụ nữ dùng Hijab mà chỉ khuyến khích. Nếu họ thấy vui thấy thoải mái thì dùng, họ có thể ko dùng, ko sao cả. 

Chất liệu vải may Hijab rất xịn xò luôn, các bạn đừng nghĩ rằng đó là miếng vải mỏng bình thường. Nó là 1 loại vải đặc biệt trời nắng mặc thì mát, thoáng khí, nhẹ nhàng hơn lụa. Đi cùng hijab là bộ áo khoác ngoài rộng rộng mà các bạn đạo hồi hay mặc, chất liệu vải cũng xịn xò hay lắm. 

Đối với một tôn giáo bất kỳ, thì những quy định bên trong tôn giáo đó bắt buộc phải thực hiện, điều này cũng có nghĩa họ chấp nhận các quy định đó khi quyết định theo tôn giáo đó.

Tuy nhiên, có những trường hợp sinh ra đã có tôn giáo, họ không có quyền lựa chọn. 

Riêng về Hồi giáo, nhiều quốc gia vẫn duy trì án tử cho những ai "bội đạo" để cải sang đạo khác hoặc trở thành vô thần. Hiện nay thì cũng có nhiều trường hợp thoát án tử, nhưng xem ra chưa mấy khả quan cho các nước Hồi giáo về tự do tôn giáo.

Trở lại vấn đề phụ nữ phải đội khăn trùm đầu. Nếu như họ tự nguyện theo đạo Hồi thì họ phải theo thôi. Còn nếu họ không tự nguyện theo đạo hồi thì vấn đề lại là tự do tôn giáo không được áp dụng ở các đất nước đạo Hồi. Và nếu như ai đó muốn theo đạo Hồi mà không muốn đội khăn trùm đầu thì có lẽ là họ phải tạo ra một đạo khác.