Bạn nghĩ sao về việc con trai trang điểm?

  1. Làm đẹp

  2. Thời trang

Make up chắc hẳn là thuật ngữ và việc làm quá quen thuộc với chị em chúng mình. Make up khiến cho chúng ta trở nên tự tin hơn về diện mạo của mình.

Nhưng khi nói đến trang điểm, ít ai nghĩ đến cánh mày râu vì có chăng chúng ta cho rằng make up không dành cho phái mạnh. Định kiến xã hội cho rằng con trai trang điểm là đồng tính, là yếu đuối.

Theo mình, bất cứ ai cũng có nhu cầu làm đẹp và mình không quá quan trọng việc con trai trang điểm hay không.

Mọi người nghĩ sao về việc con trai trang điểm?

Từ khóa: 

con trai trang điểm

,

make up

,

trang điểm

,

làm đẹp

,

thời trang

Con trai trang điểm là bình thường thôi. Người mẫu, nghệ sĩ, diễn viên,... đều makeup dù cho là nam hay nữ. Định kiến này tồn tại chủ yếu giữa những người lớn tuổi, những người kì thị LGBT, những bạn trẻ không am hiểu về ngành làm đẹp,... Có chăng còn là do một số bạn nam makeup hơi lố lăng nên gây mất thiện cảm trong cộng đồng.
Trả lời
Con trai trang điểm là bình thường thôi. Người mẫu, nghệ sĩ, diễn viên,... đều makeup dù cho là nam hay nữ. Định kiến này tồn tại chủ yếu giữa những người lớn tuổi, những người kì thị LGBT, những bạn trẻ không am hiểu về ngành làm đẹp,... Có chăng còn là do một số bạn nam makeup hơi lố lăng nên gây mất thiện cảm trong cộng đồng.

Chịu chịu, không chấp nhận được. Cảm thấy tự do, bình đẳng bắt đầu trở lố lăng, tầm này con trai makeup, con trai mặc váy. Chả hiểu cái thế hệ này này suy nghĩ của như nào mà lại đi kích động, đòi quyền bình đẳng cho mấy cái đi ngược xã hội như thế. Tốt nhất là con trai thì nên giữ nét tự nhiên, mạnh mẽ, nam tính lên, bớt lòe loẹt như mấy idol Hàn Quốc đi, động tý là khóc với đau. Nhìn phát tởm :)) 

Con nào cũng được, lứa tuổi nào cũng được, trang điểm là điều bình thường thôi. 18 năm mình không biết son phấn là gì nhưng lên ĐH, đi làm, cũng biết quẹt ít son, thấy tươi tắn, tự tin hẳn lên. Mình không có định kiến gì với make up, các bạn nam cũng vậy thôi. Miễn là áp dụng sao cho bản thân đẹp chứ đừng có lố. 

Ngày nay, các gương mặt nam được chọn làm người quảng bá cho các hãng mỹ phẩm cũng không còn xa lạ. Cha Eunwoo là gương mặt quảng bá cho FATION, Kai (EXO) hợp tác cùng Bobbi Brown, Hwang Minhyun cho Lancôme,... Thậm chí từng có lúc CHANEL chọn Brad Pitt làm đại diện cho nước hoa CHANEL No.5
Việc nam giới trang điểm giờ đây vươn xa khỏi nhu cầu cá nhân mà trở thành một ngành công nghiệp tỷ đô. Chắc chắn trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều xu hướng và sản phẩm làm đẹp dành riêng cho nam giới hơn. 

Trang điểm là quyền con người. Con trai cũng là người nên họ có quyền như vậy. Trang điểm với họ là cần thiết và tốt cho bản thân họ thì họ làm thôi nè.

Trông kiểu kiểu gì ấy ạ :v Em cảm thấy hơi kì 

Thật kinh tởm và dị hợm 

Quyền của mỗi người, họ muốn làm gì với bản thân họ thì là việc của họ. Tôi vẫn tôn trọng điều đấy, miễn là đừng làm gì ảnh hưởng xấu đến tôi là được. Chung quy lại thì vẫn là làm đẹp, con người dù trai hay gái thì đều muốn bản thân mình đẹp thôi mà.