Bạn nghĩ thế giới đang tốt lên hay tồi tệ đi?

  1. Kiến thức chung

Thế giới đang phát triển mạnh về khoa học và công nghệ, đồng thời cũng đang tàn phá thiên nhiên rất lớn. Theo quan điểm của bạn, thế giới đang tốt lên hay tệ đi và vì sao?
Từ khóa: 

triết học việt nam

,

thế giới

,

xã hội học

,

triết học

,

kiến thức chung

Mình nghĩ thế giới đang phát triển rất nhanh, tốt hay xấu đều do cảm quan nhìn nhận của mỗi người. Quan trọng là, sau khi đánh giá thế giới đang ntn đó xong rồi, mỗi con người chúng ta cần phải làm gì tiếp theo để khiến thế giới tốt hơn nữa. Thế giới cũng k nằm ngoài quy luật sinh lão bệnh tử, tức là sẽ diệt vong rồi lại hồi sinh trở lại, chỉ là sớm hay muộn....Vì thế, mọi cảm nhận bi quan hay lạc quan của con người bây giờ về thế giới cũng đều không cần thiết bằng tư duy thay đổi khiến trái đất ngày 1 tốt đẹp hơn và con người sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực

Trả lời

Mình nghĩ thế giới đang phát triển rất nhanh, tốt hay xấu đều do cảm quan nhìn nhận của mỗi người. Quan trọng là, sau khi đánh giá thế giới đang ntn đó xong rồi, mỗi con người chúng ta cần phải làm gì tiếp theo để khiến thế giới tốt hơn nữa. Thế giới cũng k nằm ngoài quy luật sinh lão bệnh tử, tức là sẽ diệt vong rồi lại hồi sinh trở lại, chỉ là sớm hay muộn....Vì thế, mọi cảm nhận bi quan hay lạc quan của con người bây giờ về thế giới cũng đều không cần thiết bằng tư duy thay đổi khiến trái đất ngày 1 tốt đẹp hơn và con người sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực

Thế giới này đang nát dần đi với tốc độ rất nhanh.

  • Hiệu ứng nhà kính do khí thải công nghiệp dẫn tới trái đất nóng lên với tốc độ nhanh. Nước biển dâng do băng 2 cực tan ra, biến đổi khí hậu dẫn tới thiên tai liên miên.
  • Nước và khí thải độc hại được thải ra vô tội vạ ko qua xử lý dẫn tới ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí.
  • Rừng bị tàn phá ko ngừng, đa dạng sinh học suy giảm nghiêm trọng, các loài động thực vật tuyệt chủng với số lượng lớn.
  • Bùng nổ dân số ko kiểm soát được. Phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn và rõ rệt.
  • Bất ổn về chính trị ở nhiều khu vực, nguy cơ chiến tranh hạt nhân thường trực.
  • ...

Theo mình chẳng có tiến bộ khoa học kỹ thuật nào có thể bù đắp lại được tốc độ tàn phá hiện nay của con người cả. Sớm muộn con người sẽ hủy diệt chính bản thân mình và cả hành tinh này nữa.

Mình nghĩ tốt lên hay tệ đi còn tuỳ thuộc vào góc nhìn của từng người. Thế giới đang thay đổi, thậm chí thay đổi với tốc độ rất nhanh. Theo quan điểm cá nhân của mình thì sự thay đổi nào cũng đều tiềm ẩn cơ hội và rủi ro. Hiện nay con người đang quá chiếm ưu thế, không có đối thủ cạnh tranh nào nữa nên rất dễ dẫn tới trạng thái mất câng bằng. Đây là tình trạng rất nguy hiểm.