Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến khí hậu Hàn quốc như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hàn Quốc chịu ảnh hưởng rõ rệt từ biến đổi khí hậu: Theo cơ quan Khí tượng thủy văn Hàn Quốc (KMA) mùa Hè ở HQ đã bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời điểm 50 năm về trước. Số liệu của KMA cho thấy mùa Hè trong những năm 2000 thường bắt đầu từ ngày 27/5, sớm hơn 15 ngày so với thời điểm của những năm 1950. Theo đó, thời gian của mùa Hè cũng thường kéo dài hơn khoảng 20 ngày (lên 121 ngày). Nhiệt độ trung bình của mùa Hè cũng tăng lên mức 20 độ C. Cùng với sự đến sớm và kéo dài của mùa Hạ thì mùa Đông trở nên ngắn hơn và bắt đầu cũng muộn hơn trong những năm 2000 (so với những năm 1950). Nhiệt độ trung bình trên bán đảo Triều Tiên cũng tăng khoảng 1,2 độ C trong suốt 30 năm qua. Theo dự báo của KMA, đến cuối thế kỷ 21 thì mùa Hạ ở quốc gia này trung bình có thể sẽ kéo dài đến năm tháng thay vì bốn tháng như hiện nay./. Thông báo của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA)cũng cho biết, đoạn sông Hàn chảy qua thủ đô Seoul đã chứng kiến hiện tượng đóng băng lần đầu tiên trong mùa Đông năm nay vào ngày 15-12 khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng xuống dưới -10 độ tại nhiều khu vực. Như vậy, đây là thời điểm đoạn sông này đóng băng sớm nhất trong năm kể từ ngày 12-12-1946, sớm hơn 42 ngày so với lần đóng băng đầu tiên của mùa Đông năm ngoái và sớm hơn 29 ngày so với trung bình hằng năm. Trong mấy năm gần đây, nhiệt độ và mực nước biển dâng tại bán đảo Triều Tiên tăng nhanh gấp 2- 3 lần so với tốc độ tăng trung bình của Trái Đất là 0.85 độ C và 1.4mm.
Trả lời
Hàn Quốc chịu ảnh hưởng rõ rệt từ biến đổi khí hậu: Theo cơ quan Khí tượng thủy văn Hàn Quốc (KMA) mùa Hè ở HQ đã bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời điểm 50 năm về trước. Số liệu của KMA cho thấy mùa Hè trong những năm 2000 thường bắt đầu từ ngày 27/5, sớm hơn 15 ngày so với thời điểm của những năm 1950. Theo đó, thời gian của mùa Hè cũng thường kéo dài hơn khoảng 20 ngày (lên 121 ngày). Nhiệt độ trung bình của mùa Hè cũng tăng lên mức 20 độ C. Cùng với sự đến sớm và kéo dài của mùa Hạ thì mùa Đông trở nên ngắn hơn và bắt đầu cũng muộn hơn trong những năm 2000 (so với những năm 1950). Nhiệt độ trung bình trên bán đảo Triều Tiên cũng tăng khoảng 1,2 độ C trong suốt 30 năm qua. Theo dự báo của KMA, đến cuối thế kỷ 21 thì mùa Hạ ở quốc gia này trung bình có thể sẽ kéo dài đến năm tháng thay vì bốn tháng như hiện nay./. Thông báo của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA)cũng cho biết, đoạn sông Hàn chảy qua thủ đô Seoul đã chứng kiến hiện tượng đóng băng lần đầu tiên trong mùa Đông năm nay vào ngày 15-12 khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng xuống dưới -10 độ tại nhiều khu vực. Như vậy, đây là thời điểm đoạn sông này đóng băng sớm nhất trong năm kể từ ngày 12-12-1946, sớm hơn 42 ngày so với lần đóng băng đầu tiên của mùa Đông năm ngoái và sớm hơn 29 ngày so với trung bình hằng năm. Trong mấy năm gần đây, nhiệt độ và mực nước biển dâng tại bán đảo Triều Tiên tăng nhanh gấp 2- 3 lần so với tốc độ tăng trung bình của Trái Đất là 0.85 độ C và 1.4mm.