Bình Hưng - Nên đi tự túc hay tour

  1. Du lịch

Dạo gần đây mình nghe khá nhiều câu hỏi đi

Bình Hưng
thế nào? Sao hay đi Bình Hưng thế. Không biết nữa nhưng mình thật sự rất thích Bình Hưng, cho mình đi bao nhiêu lần cũng được vì mình KHÔNG THẤY CHÁN. Mình luôn coi đây là 1 nơi xả stress rất hiệu quả xếp sau Đà Lat.

Nước biển ở đây thuộc dạng trong xanh thấy đáy. Đây là điều đầu tiên mà Bình Hưng khiến mình “mộng mị” đêm ngày. Cá nhân mình thấy thì hiếm có một nơi nào mà có nước biển đẹp như vậy, nước biển màu xanh ngọc bích, nhưng mỗi lần có nắng chiếu xuống là như có ai đổ cả bầu trời xuống mặt biển ý.

Review Đảo Bình Hưng Mới Và Chi Tiết Nhất

Hải sản được liệt vào hàng cực phẩm và đặc biệt là tôm hùm, thịt chắc nịch, béo ngậy ăn đã dã man. Ngoài ra còn có ghẹ, cá, mực các loại ốc, cháo bào ngư, lẩu cá bớp... Tất cả đều rất rất tươi và ngon bá cháy.

Human of Bình Hưng really nice. Mọi người rất thân thiện, rất hiền, rất tình cảm. Chuyện kể là có anh A bị rơi cái bóp mà cả xóm Bình Hưng nhốn nháo thế nào mà tìm ra cái bóp để trả anh. Chưa kể đến tụi nhỏ trên đảo cũng đáng yêu không kém, sẵn sàng bỏ dở mọi thứ đang làm để dẫn bạn đi khắp ngóc ngách của đảo chỉ vì câu nói “Lát cô mua kem cho”.

Mình thường hay đi tour và đã rất nhiều lần cân nhắc về việc tự trải nghiệm Bình Hưng tự túc để tiết kiệm chi phí nhưng không thành. Vì hầu hết mọi người trên đảo là kinh doanh tour, nó phù hợp với tính chất cũng như chi phí họ phải chi trả nên việc đi tụ túc sẽ tốn kém hơn 1 chút. Và dựa trên kinh nghiệm của một người đi Bình Hưng 1 năm 2 lần thì mình cũng muốn chia sẻ chút kinh nghiệm như sau

- Di chuyển

Đi Bình Hưng, ai cũng nói bắt xe đi Khánh Hoà và dừng lại ở Cây Xăng Yến Sào, nhưng lại chẳng ai nói cách di chuyển vào Bãi Kinh ra sao nếu đi tự túc. Cây xăng nằm trên đường QL nên ít có taxi chạy qua, mà có may mắn bắt được chiếc taxi thì các bạn nên nhớ từ đó vào Bãi Kinh là 17 km. Hãy cân nhắc.

- Việc đi lại để khám phá rất bất tiện.

Đảo Bình Hưng rất nhỏ, chỉ cần nửa ngày bạn có thể khám phá hết mọi thứ trên đảo rồi, còn lại muốn đi ra các bãi tắm, các hòn để lặn ngắm san hô thì phải thuê tàu riêng. Cũng khó để ghép đoàn với các tour khác vì hiếm lắm mới có ngày tour còn chỗ. Chi phí thuê tàu là 1tr-1tr500k cho một lượt, dù bạn đi ít người hay nhiều người giá vẫn thế (Nếu bạn đi đông thì vấn đề này được giải quyết)

Khám Phá Bình Hưng – Lịch Trình 2 Ngày 1 Đêm Càn Quét Mọi Ngõ Ngách Cho Team Sống Ảo

- Ăn uống trên đảo.

Trên đảo chẳng sợ thiếu thứ ăn: Bánh căn, bánh canh chả cá, phở bò, bánh mỳ, trứng chiên, bánh tráng... nhiều lắm. Nhưng muốn ăn hải sản thì lại khó kiếm được một hàng ăn ưng ý. Hầu hết trên đảo, các nhà hàng người ta phục vụ khách tour là chủ yếu, 90% khả năng là bạn phải ra nhà bè để ăn, mà phí ăn cho một lần trên bè cũng khá là tốn kém.

Từ khóa: 

du lịch

,

du lịch