Các bạn trẻ, các bạn có thích đọc sách và trau dồi kiến thức không?

  1. Phong cách sống

Một trong rất nhiều cliché (những điều ai cũng nói mà chưa hẳn là chính xác) mà mình đc nghe khi nói về giới trẻ Việt là đa phần chúng ta không mấy quan tâm đến việc trau dồi và nâng cao kiến thức, mà sống theo cách khá hời hợt: đọc tin giật gân, báo lá cải, chơi game, ngôn tình...Nhưng thực sự thì có đúng như vậy không?

Vẫn biết là các thành viên Noron không thể đại diện cho phần đông giới trẻ Việt, nhưng mình vẫn rất quan tâm đến chia sẻ của các bạn về chủ đề này! :D

Từ khóa: 

trau dồi kiến thức

,

tri thức việt

,

phát triển trí tuệ

,

phong cách sống

Bao nhiêu tuổi được gọi là trẻ hở bạn, mình 30 tuổi có được gọi là trẻ không ^_^

Cơ bản mình là người không phải yêu thích đọc sách, Nhưng thích tìm hiểu nên khi công việc gặp vấn đề thì thường research các kênh chuyên ngành, và lựa chọn sách đọc để giúp mình có thêm kiến thức. 

Việc đọc và update những thứ mới khiến mình có thêm sự tự tin, năng lượng.

Tin tức, showbiz mình vẫn quan tâm nhưng tỷ lệ càng ngày càng ít, và thương lướt feed, tittle nhanh cho không bị lạc nhịp thôi. 

Trả lời

Bao nhiêu tuổi được gọi là trẻ hở bạn, mình 30 tuổi có được gọi là trẻ không ^_^

Cơ bản mình là người không phải yêu thích đọc sách, Nhưng thích tìm hiểu nên khi công việc gặp vấn đề thì thường research các kênh chuyên ngành, và lựa chọn sách đọc để giúp mình có thêm kiến thức. 

Việc đọc và update những thứ mới khiến mình có thêm sự tự tin, năng lượng.

Tin tức, showbiz mình vẫn quan tâm nhưng tỷ lệ càng ngày càng ít, và thương lướt feed, tittle nhanh cho không bị lạc nhịp thôi. 

Mình có thể mỗi 2-3 tuần mới bắt tay đọc một quyển sách và hoàn thành nó tầm 1-2 tuần tiếp. Mình thấy mình không thường xuyên đọc sách. Mình đọc đâu đó trên mạng: Bạn nên tập thói quen đọc mỗi tuần 1 quyển sách. Chuyện đó mình không thể làm. Sách đa dạng thể loại và khổ nữa là mình thuộc loài ăn tạp. Bạn cũng biết đó, độ dày của quyển sách nhiều khi cũng khiến mình nản chí khi đọc một quyển sách không hay nhưng mình đều cố gắng hoàn thành xong.

Người ta hay nói sở thích là đọc sách chứ ít ai nói sở thích là đọc báo. Mình chính là con người như vậy. Mình đọc báo mạng lẫn báo giấy. Báo mạng mình chọn 1-3 kênh uy tín và cập nhật mỗi sáng hàng ngày. Báo giấy mình chọn 2 tờ tuần san và mua ngay khi mới phát hành đầu tuần. 

Nếu được chọn khuyến khích đọc sách hay đọc báo, mình nghĩ nên chọn đọc báo và mua ít nhất 1 tờ báo giấy/tuần. Giá của một quyển sách ít nhất cũng 50K trong khi giá của một tờ báo <10K. Sách dày hơn báo nhiều và sách gói gọn trong một thể loại trong khi đó báo giấy dàn trải mọi thể loại và còn cập nhật tin tức tức thời. Một số báo giấy hiện nay đã có những bài bình luận có chiều sâu phù hợp với nhu cầu người đọc. Mình biết báo mạng chính là xu hướng của thời đại nhưng mình tin báo giấy truyền thông vẫn sẽ có chỗ đứng và dường như nó là văn hóa không thể thiếu của con người. Miễn là cộng đồng cùng tin tưởng và lan tỏa thông điệp. 

Có thể bạn bất ngờ, in ấn cũng là công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống con người. Bạn có thể đọc thêm ở đây: