Các giải bóng đá WorldCup, Euro,... khác nhau thế nào?

  1. Thể thao

Sao mình thấy mấy môn thể thao, đặc biệt là bóng đá có nhiều giải thế nhỉ?

Từ khóa: 

thể thao

World cup, hay giải vô địch bóng đá thế giới. Như tên gọi là giải đấu cho tất cả các nền bóng đá trên thế giới (đại diện cho mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ), do liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức. Cái bạn xem mỗi 4 năm 1 lần là vòng chung kết, với sự tham gia của 32 đội mạnh nhất, tại vòng bảng.
Euro gọi tắt của UEFA EURO, cũng tương tự, nhưng chỉ có các đại diện ở khu vực Châu Âu, do liên đoàn bóng đá Châu Âu tổ chức.
Ngoài ra, thì các châu lục khác cũng có giải đấu tương tự.
Dưới giải đấu châu lục sẽ là giải do các liên đoàn thành viên nhỏ hơn tổ chức. Như giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup).
Dưới nữa sẽ là cúp quốc gia, do liên đoàn bóng đá quốc gia tổ chức. Các đội tham dự sẽ là các câu lạc bộ bóng đá trong quốc gia đó thi đấu với nhau. Và phân thành các hạng đấu, mỗi hạng lại thành 1 giải.
Ngoài ra, cũng có các giải đấu đc tổ chức để các câu lạc bộ giữa các quốc gia để so tài với nhau nữa, ví dụ như: UEFA Champion League (hay đc gọi theo tên cũ là cúp C1), hay giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới,...
* Tóm lại, chỉ xét bóng đá nam chuyên nghiệp 11 người sẽ có 2 cấp độ là Quốc gia và câu lạc bộ. Quốc gia sẽ có giải đấu khu vực và quốc tế. Câu lạc bộ sẽ có giải quốc gia, giải khu vực và cả quốc tế. Mỗi giải sẽ có các phân hạng khác nhau. Mỗi giải như thế sẽ là 1 giải đấu khác nhau.
* Ngoài ra, sẽ có cả các giải của nữ, đội trẻ, không chuyên, phong trào cùng các thể loại bóng đá khác như 5 người, 7 người, fulsan (trong nhà),...
Mỗi giải trên sẽ trở thành 1 giải đấu, nên bóng đá có rất nhiều giải nhỏ từ rất nhiều nhà tổ chức trên toàn thế giới. Ko hổ là môn thể thao vua nhỉ :D
Trả lời
World cup, hay giải vô địch bóng đá thế giới. Như tên gọi là giải đấu cho tất cả các nền bóng đá trên thế giới (đại diện cho mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ), do liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức. Cái bạn xem mỗi 4 năm 1 lần là vòng chung kết, với sự tham gia của 32 đội mạnh nhất, tại vòng bảng.
Euro gọi tắt của UEFA EURO, cũng tương tự, nhưng chỉ có các đại diện ở khu vực Châu Âu, do liên đoàn bóng đá Châu Âu tổ chức.
Ngoài ra, thì các châu lục khác cũng có giải đấu tương tự.
Dưới giải đấu châu lục sẽ là giải do các liên đoàn thành viên nhỏ hơn tổ chức. Như giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup).
Dưới nữa sẽ là cúp quốc gia, do liên đoàn bóng đá quốc gia tổ chức. Các đội tham dự sẽ là các câu lạc bộ bóng đá trong quốc gia đó thi đấu với nhau. Và phân thành các hạng đấu, mỗi hạng lại thành 1 giải.
Ngoài ra, cũng có các giải đấu đc tổ chức để các câu lạc bộ giữa các quốc gia để so tài với nhau nữa, ví dụ như: UEFA Champion League (hay đc gọi theo tên cũ là cúp C1), hay giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới,...
* Tóm lại, chỉ xét bóng đá nam chuyên nghiệp 11 người sẽ có 2 cấp độ là Quốc gia và câu lạc bộ. Quốc gia sẽ có giải đấu khu vực và quốc tế. Câu lạc bộ sẽ có giải quốc gia, giải khu vực và cả quốc tế. Mỗi giải sẽ có các phân hạng khác nhau. Mỗi giải như thế sẽ là 1 giải đấu khác nhau.
* Ngoài ra, sẽ có cả các giải của nữ, đội trẻ, không chuyên, phong trào cùng các thể loại bóng đá khác như 5 người, 7 người, fulsan (trong nhà),...
Mỗi giải trên sẽ trở thành 1 giải đấu, nên bóng đá có rất nhiều giải nhỏ từ rất nhiều nhà tổ chức trên toàn thế giới. Ko hổ là môn thể thao vua nhỉ :D