Các phương thức truyền nhiệt?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 3 phương thức truyền nhiệt: * Dẫn nhiệt: là quá trình truyền nhiệt từ phần tử này đến phần tử khác của vật chất khi chúng tiếp xúc với nhau. Thường quá trình này xảy ra trong vật thể rắn. Các phần tử có nhiệt độ cao hơn, có dao động mạnh hơn và va chạm vào các phân tử lân cận, truyền cho chúng 1 phần động năng của mình và cứ như vậy nhiệt năng dược truyền về mọi hướng của vật thể. Dẫn nhiệt cũng xảy ra trong môi trường khí và lỏng nếu chất khí và lỏng ở trạng thái đứng yên hay chuyển động dòng*Nhiệt đối lưu: Là hiện tượng truyền nhiệt do phần tử lỏng hay khí đổi chỗ cho nhau. Hiện tượng đổi chỗ của các phần tử khí hoặc lỏng xảy ra do có nhiệt độ khác nhau nên khối lượng riêng khác nhau. Hần tử có nhiệt độ cao hơn thì khối lượng riêng thấp hơn nên nổi lên trên và ngược lại* Nhiệt bức xạ: là quá trình truyền nhiệt dạng sóng điện từ, tức là nhiệt năng biến thành tia bức xạ truyền đi, khi gặp vật thể nào đó, 1 phần năng lượng bức xạ vật thể đó bị hấp thụ, 1 phần phản chiếu và 1 phần xuyên qua vật thể.
Trả lời
Có 3 phương thức truyền nhiệt: * Dẫn nhiệt: là quá trình truyền nhiệt từ phần tử này đến phần tử khác của vật chất khi chúng tiếp xúc với nhau. Thường quá trình này xảy ra trong vật thể rắn. Các phần tử có nhiệt độ cao hơn, có dao động mạnh hơn và va chạm vào các phân tử lân cận, truyền cho chúng 1 phần động năng của mình và cứ như vậy nhiệt năng dược truyền về mọi hướng của vật thể. Dẫn nhiệt cũng xảy ra trong môi trường khí và lỏng nếu chất khí và lỏng ở trạng thái đứng yên hay chuyển động dòng*Nhiệt đối lưu: Là hiện tượng truyền nhiệt do phần tử lỏng hay khí đổi chỗ cho nhau. Hiện tượng đổi chỗ của các phần tử khí hoặc lỏng xảy ra do có nhiệt độ khác nhau nên khối lượng riêng khác nhau. Hần tử có nhiệt độ cao hơn thì khối lượng riêng thấp hơn nên nổi lên trên và ngược lại* Nhiệt bức xạ: là quá trình truyền nhiệt dạng sóng điện từ, tức là nhiệt năng biến thành tia bức xạ truyền đi, khi gặp vật thể nào đó, 1 phần năng lượng bức xạ vật thể đó bị hấp thụ, 1 phần phản chiếu và 1 phần xuyên qua vật thể.