Cách các bạn đối diện với kỳ vọng?

  1. Tâm lý học

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

tâm lý học

,

kỹ năng mềm

Là đối diện vs kỳ vọng của bản thân hay người khác? Ý bạn muốn hỏi là khi nhận đc kỳ vọng hay kỳ vọng đó đã có kết quả là không đạt được?
Nếu là nhận được kỳ vọng thì cảm thấy vui vẻ, thấy mình có giá trị và hừng hực khí thế phấn đấu thôi.
Nếu là kỳ vọng của bản thân mà không đạt được thì cách đối diện tốt nhất là trong tâm mình phải chấp nhận rằng trong mỗi kỳ vọng đều có đạt được và không. Việc mình cần làm là biết cách tha thứ cho bản thân vs mỗi kỳ vọng mà không đạt được
Còn đối vs kỳ vọng của người khác kể cả là ba hay mẹ mình thì...không nên đặt nặng. Vì chỉ có bản thân mình mới biết mình đã cố gắng hết sức. Nếu không đạt đc thì đó là một bài học đáng giá để mình hiểu hơn điểm mạnh, điểm yếu mình cần khắc phục là quá tốt rồi.
Trả lời
Là đối diện vs kỳ vọng của bản thân hay người khác? Ý bạn muốn hỏi là khi nhận đc kỳ vọng hay kỳ vọng đó đã có kết quả là không đạt được?
Nếu là nhận được kỳ vọng thì cảm thấy vui vẻ, thấy mình có giá trị và hừng hực khí thế phấn đấu thôi.
Nếu là kỳ vọng của bản thân mà không đạt được thì cách đối diện tốt nhất là trong tâm mình phải chấp nhận rằng trong mỗi kỳ vọng đều có đạt được và không. Việc mình cần làm là biết cách tha thứ cho bản thân vs mỗi kỳ vọng mà không đạt được
Còn đối vs kỳ vọng của người khác kể cả là ba hay mẹ mình thì...không nên đặt nặng. Vì chỉ có bản thân mình mới biết mình đã cố gắng hết sức. Nếu không đạt đc thì đó là một bài học đáng giá để mình hiểu hơn điểm mạnh, điểm yếu mình cần khắc phục là quá tốt rồi.