Cách chết nào đỡ đau nhất?

  1. Thinking Hub

Từ khóa: 

thinking hub

chung thắc mắc. có lẽ là chết già

Trả lời

chung thắc mắc. có lẽ là chết già

Thấy bảo: "Chết vì gái là cái chết tê tái". Một vote cho món Thượng Mã Phong nhé!☺️

Đau đớn thì mình nghĩ là nổ tung đầu là đỡ đau nhất

Nhận thức đến từ bộ óc, với 1 viên đạn có vận tốc khoảng 900m/s thì nó xuyên qua và phá hủy các tổ chức não, chỉ trong khoảng thời gian ko đến 1 mili-giây, thì làm gì kịp đau.

Ngoài ra, mình nghĩ bị điện cao thế giật hay sét đánh cũng ít đau. Mình từng bị điện giật vài lần, nặng nhất là cháy đến xương ngón tay, nhưng lúc bị giật chỉ thấy cơ thể co giật chứ ko đau đớn gì, các lần nhẹ thì bị tê cứng thôi. Có lẽ do việc truyền tải thần kinh bằng dòng điện, nên có dòng điện ngoài khiến các thông tin bị rồi loạn nên ko cảm nhận đc sự đau, nhưng chắc chắn ko dễ chịu. Và điện áp với cường độ cao thì con người ngỏm ngay lập tức thì cũng ít có thời gian để mà cảm nhận.

Tất nhiên đây là suy đoán chủ quan và 1 phần nhỏ dựa vào kinh nghiệm bản thân. Chứ những ng có câu trả lời chính xác thì họ đã đi qua cái cánh cửa ko thể quay đầu kia rồi, đâu thể cho chúng ta câu trả lời chính xác đc.