Cách góp ý với người lớn tuổi hơn?

  1. Kỹ năng mềm

Làm sao để mình góp ý (khi có chuyện không hài lòng), hoặc dặn dò, nhắc nhở với người lớn trong gia đình mà để cho họ có cảm giác không phải bị mình dạy đời?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình thử kể câu chuyện cho họ nghe bằng cách ẩn dụ sang một người khác để thể hiện điều mình không hài lòng, xem phản ứng của họ như thế nào?

Nếu họ nghe mà cho nhận xét đúng ý bạn, thì b có thể nói b cũng mong gia đình mình như vậy. Nếu ko đúng, b có thể thoải mái đưa ra luận điểm mà ko sợ mất lòng. Tối về ngủ họ sẽ tự suy nghĩ thôi
Trả lời
Mình thử kể câu chuyện cho họ nghe bằng cách ẩn dụ sang một người khác để thể hiện điều mình không hài lòng, xem phản ứng của họ như thế nào?

Nếu họ nghe mà cho nhận xét đúng ý bạn, thì b có thể nói b cũng mong gia đình mình như vậy. Nếu ko đúng, b có thể thoải mái đưa ra luận điểm mà ko sợ mất lòng. Tối về ngủ họ sẽ tự suy nghĩ thôi

Để góp ý được thì bạn phải hiểu họ và các vấn đề của họ. Có thể bạn thấy không hài lòng và bất an với chuyện đó nhưng bản thân họ lại ko thấy điều đó thì việc góp ý là vô dụng, ko có giá trị nào cả. Cho nên, trước khi góp ý thì dành 1 khoảng thời gian đủ lâu đủ dài để quan sát và hiểu tại sao họ như vậy trước khi đưa ra lời góp ý.

Mà thật ra ko chỉ áp dụng cho người lớn hơn đâu, mà bất cứ ai mình cũng nên như vậy :D

Bạn phải học cách khen họ đi đã. Khi họ được khen rồi thì sẽ dễ góp ý hơn. Như tôi vẫn khen mẹ tôi mỗi ngày.

Điều này là rất khó với văn hoá tư tưởng việt.hi hiện tại tôi cũng đang gặp vấn đề tương tự mà gần như ko thể giải quyết được vì họ luôn luôn đúng
Để góp ý được với người hơn tuổi thì đầu tiên là phải thân thiết đã, nói được nhiều câu chuyện cuộc sống với nhau và trong lúc vui vẻ thì góp ý, kiểu như "cháu thấy..." hoặc "em thấy...", như 1 sự chia sẻ. Nếu ko thân thiết, bình đẳng khi nói chuyện thì rất khó góp ý, ngoại trừ bố mẹ mình.

Bình đẳng cũng là điều quan trọng khi định góp ý. Nếu ko nhìn nhận nhau như 2 cá thể có chính kiến riêng, có mindset riêng, thì bên này rất khó nghe bên kia. Nên để góp ý dc, thì bản thân mình phải có chính kiến, có mindset đã. Họ tôn trọng chính kiến và suy nghĩ của mình, thì họ mới nghe mình được. Còn lúc nào họ cũng thấy họ "hơn" mình, thì khó nghe mình lắm.
Hãy thử lối nói ẩn ý xem sao. Nếu bạn ko trực tiếp chỉ thẳng lỗi sai, ko nói thẳng trọng tâm vấn đề góp ý thì sẽ ko đem tới cảm giác xúc phạm. Như cmt bên trên thì nói nhẹ nhàng hay hạ thấp vị trí trong lời nói của mình xuống cũng là một cách đấy...