Cách học tiếng anh hiệu quả ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Câu hỏi được gộp với Cách học tiếng anh hiệu quả nhanh nhất?

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CỦA MìNH

GIAI ĐOẠN 1: TỪ VỰNG & PHÁT ÂM. Mục tiêu của mình rất cụ thể: trong vòng 3 tháng Minh sẽ thuộc nằm lòng 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng & có kiến thức cơ bản về Phát âm.

1. Phần học TỪ VỰNG thì chắc chẳng ai xa lạ gì với trang này cả: VOCA.VN (nghe anh bạn Nam giới thiệu là nó nổi tiếng lắm, chứ Mình thì mới nghe ^^ ). Nhưng khi học thử rồi thì phải nói thiệt là SIÊU HAY luôn, phương pháp học rất cuốn hút, lại có tính năng nhắc nhở ôn tập rất hữu ích. Mỗi ngày Mình học 2-3 chủ đề của bộ 3000 smart words (3000 từ vựng thông dụng dành cho người mất căn bản), kiểm tra rồi ôn lại đến khi thuộc nằm lòng thì thôi.

2. Phần PHÁT ÂM: cái này rất QUAN TRỌNG nhé, khi học rồi Mình mới phát hiện ra là có rất nhiều điểm KHÁC NHAU giữa phát âm tiếng Anh và phát âm tiếng Việt, chủ yếu nằm ở KHẨU HÌNH MIỆNG. Thời điểm đó Minh có theo học 1 khóa luyện phát âm với cô giáo Nga ở quận Phú Nhuận trên đường Lê Văn Sỹ (theo lời giới thiệu của cậu bạn Nam, giờ thì cô vẫn dạy, lớp học khá đông).

Sau 3 tháng 'cặm cụi' với VOCA.VN và cô giáo Nga, Minh đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản khá ổn. Minh có thể đọc hiểu một văn bản đơn giản tốt (tầm 70-80%) nhờ sở hữu một lượng từ vựng kha khá, kĩ năng phát âm không tệ, nói chung là tốt hơn so với thời điểm 3 tháng trước, đủ tự tin để chuyển sang giai đoạn học tiếp theo.

GIAI ĐOẠN 2: LUYỆN NGHE & NÓI. Thời gian lúc này được nới rộng hơn, Minh có 6 tháng để hoàn thành 40 bài học thuộc giáo trình chuyên luyện NGHE, NÓI của tác giả AJ Hoge.

Điểm khó khăn nhất của Minh phải đối mặt trong giai đoạn này đó là phải làm quen với các bài học hoàn toàn bằng tiếng Anh, chỉ NGHE, NGHE & NGHE (các bài học chủ yếu dưới dạng MP3, có kèm theo bản transcipt).

Tuy vậy, khi hiểu được phương pháp học tiếng Anh hiệu quả này và biết phương pháp áp dụng rồi thì hiệu quả sẽ thấy rõ.

9 THÁNG là thời gian để Minh hoàn thành nhiệm vụ này (có dài hơn so với dự kiến ban đầu).

1. Có thể tự tin giao tiếp: chưa ở mức thành thạo để xã giao tự nhiên với mấy bạn nước ngoài, nhưng với mấy Anh/Chị Việt Nam thì không có gì phải dè dặt.

2. Vốn từ vựng tích lũy được trên voca.vn lên tới 4 con số (4.975 từ vựng đã thuộc, xếp hạng 2, nhưng giờ thì mất tích trên bảng xếp hạng vì có nhiều bạn học cừ quá, đu theo không nổi)

Nếu đánh giá dựa trên cấp độ thì Minh đang đứng ở Level INTERMEDIATE (Trung cấp), một thành quả xứng đáng cho 1 năm đầy cố gắng của chính bạn thân mình.

3 THÁNG TIẾP THEO…

Minh vẫn duy trì tiến độ học như vậy, tuy nhiên có một số thay đổi, theo hướng dẫn của cậu bạn Nam, Minh tham gia nhiều hơn các hoạt động offline tiếng Anh ở bên ngoài. Thường mỗi tuần Minh sẽ dành 3-4 buổi đến lui các địa điểm trong trung tâm thành phố để luyện giao tiếp với người bản ngữ, tham gia vào các clb tiếng Anh như (clb nói tiếng Anh nhà văn hóa Thanh niên, englishme, sozo bùi viện,..), đây là giai đoạn Minh được cọ sát với tiếng Anh thực tế nhiều nhất, làm quen với nhiều giọng khác nhau (từ giọng Anh, Mỹ, Úc, Canada, cho tới mấy ông India, Singapore, Philippin, và China).

Mặc dù vậy, nhiều lần nói chuyện với người bản ngữ, Minh vẫn bị rơi vào trạng thái 'đờ đẫn', không hiểu họ đang nói cái gì. Sau này về hỏi cậu bạn Nam thì mới vỡ lẻ là do bản thân mình cả, trước giờ tiếng Anh mình đang học là trong sách vở, còn tiếng Anh mấy cô bác người Tây kia đang sử dụng được gọi là REAL ENGLISH (tiếng Anh thực tế), 2 cái này khác nhau rất nhiều. Người bản ngữ thường sử dụng nhiều THÀNH NGỮ (idiom), TIẾNG LÓNG (slang), CỤM TỪ (phrases).v.v. trong văn phong giao tiếp thực tế. Ngoài ra khi nói, họ thường nối các từ lại với nhau thay vì phát âm theo kiểu ONE-BY-ONE (từng từ, từng chữ một). Rất khó để hiểu họ đang nói cái gì trong trường hợp này: W'joominehand'nmethabagovethare? ("Would you mind handing me that bag over there?")

Hiểu ra vấn đề, cứ mỗi lần nói chuyện với họ gặp từ nào, cụm nào, tiếng nào nghe ‘lạ’ tai là Minh hỏi lại và ghi vào quyển sổ nhỏ, về tra và học lại. Sau này tổng kết lại thì được nguyên 1 quyển từ điển mini do mình tự tạo. Phương pháp này khá vất vả nhưng kết quả thì viên mãn ^^ Tuy nhiên Minh khuyên các bạn đừng học theo phương pháp của mình làm gì cho khổ, những ai đang học VOCA.VN thì chú ý 2 cái bộ từ có tên – REAL ENGLISH & VOCA for Common Phrasal Verbs - có đầy đủ các từ lạ, từ lóng, thành ngữ, cụm từ thông dụng, REAL CONVERSATIONS (các tình huống giao tiếp tiếng Anh trong thực tế),.. ra đụng phải Tây thì cứ lấy mà xài.. Ngoài ra thì chịu khó NGHE NHẠC, XEM PHIM TIẾNG ANH nữa nhé, ‘cực kỳ’ hữu ích.

(Thời gian thấm thoắt trôi...^^)

KẾT THÚC 15 THÁNG TỰ HỌC TIẾNG ANH, Minh quyết định đi tìm việc, rồi trúng tuyển vào công ty hiện tại, làm cho tới bây giờ. Hành trình từ đứa mất căn bản đến khi có thể giao tiếp tiếng Anh ổn của Minh là 15 tháng, chỉ kể được vọn vẹn trong vài câu chữ ở trên.

Tham khảo:

Học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

KINH NGHIỆM HỌC & ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ VÀO GIAO TIẾP.

Minh bắt đầu học phương pháp này sau khi đã có vốn TỪ VỰNG và kiến thức về PHÁT ÂM. Minh muốn nhấn mạnh điều này để các bạn lưu ý: đây không phải là phương pháp dành cho mọi đối tượng như một số cá nhân không có kiến thức tiếng Anh, PR tràn lan trên mạng, phương pháp này chỉ dành cho những bạn nào có đủ 2 yếu tố sau:

1. Đọc hiểu tốt (vốn từ vựng tầm 3000 từ, hoặc để kiểm tra chính xác hơn bạn cứ vào trang Tuổi trẻ News, CNN, BBC,.. chọn 1 bài báo bất kỳ, nếu bạn đọc hiểu được từ 70-80% thì OK)

2. Có kiến thức PHÁT ÂM cơ bản.

Các bạn lưu ý nhé! Ai chưa đủ điều kiện thì tham khảo phương pháp học của Minh. Về phần PHÁT ÂM, nếu bạn không tìm được khóa học nào thì có thể lên Youtube search cụm từ “Luyện phát âm chuẩn” thì kết quả trả về sẽ có hàng trăm video chuyên dạy cái này, rất hay. Còn TỪ VỰNG thì cứ vào trang VOCA.VN mà học (p/s: bạn nào mới bắt đầu thì chỉ cần học theo bộ 3000 smart words ~ 3000 từ vựng giao tiếp trên voca, đừng nên học nhiều sẽ bị loảng).

Bộ giáo trình gồm 5 giáo trình tất cả, tuy nhiên khi mới bắt đầu thì bạn chỉ cần quan tâm tới giáo trình là đủ, sau khi hoàn tất các bài học trong giáo trình này thì bạn có thể control được kỹ năng nghe nói của bản thân, 4 giáo trình còn lại là để học nâng cao, tùy theo nhu cầu quan tâm mà bạn muốn học thêm giáo trình nào sau đó cũng được, chứ đừng học theo thứ tự từ 1 đến 5 nhé.

Trả lời

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CỦA MìNH

GIAI ĐOẠN 1: TỪ VỰNG & PHÁT ÂM. Mục tiêu của mình rất cụ thể: trong vòng 3 tháng Minh sẽ thuộc nằm lòng 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng & có kiến thức cơ bản về Phát âm.

1. Phần học TỪ VỰNG thì chắc chẳng ai xa lạ gì với trang này cả: VOCA.VN (nghe anh bạn Nam giới thiệu là nó nổi tiếng lắm, chứ Mình thì mới nghe ^^ ). Nhưng khi học thử rồi thì phải nói thiệt là SIÊU HAY luôn, phương pháp học rất cuốn hút, lại có tính năng nhắc nhở ôn tập rất hữu ích. Mỗi ngày Mình học 2-3 chủ đề của bộ 3000 smart words (3000 từ vựng thông dụng dành cho người mất căn bản), kiểm tra rồi ôn lại đến khi thuộc nằm lòng thì thôi.

2. Phần PHÁT ÂM: cái này rất QUAN TRỌNG nhé, khi học rồi Mình mới phát hiện ra là có rất nhiều điểm KHÁC NHAU giữa phát âm tiếng Anh và phát âm tiếng Việt, chủ yếu nằm ở KHẨU HÌNH MIỆNG. Thời điểm đó Minh có theo học 1 khóa luyện phát âm với cô giáo Nga ở quận Phú Nhuận trên đường Lê Văn Sỹ (theo lời giới thiệu của cậu bạn Nam, giờ thì cô vẫn dạy, lớp học khá đông).

Sau 3 tháng 'cặm cụi' với VOCA.VN và cô giáo Nga, Minh đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản khá ổn. Minh có thể đọc hiểu một văn bản đơn giản tốt (tầm 70-80%) nhờ sở hữu một lượng từ vựng kha khá, kĩ năng phát âm không tệ, nói chung là tốt hơn so với thời điểm 3 tháng trước, đủ tự tin để chuyển sang giai đoạn học tiếp theo.

GIAI ĐOẠN 2: LUYỆN NGHE & NÓI. Thời gian lúc này được nới rộng hơn, Minh có 6 tháng để hoàn thành 40 bài học thuộc giáo trình chuyên luyện NGHE, NÓI của tác giả AJ Hoge.

Điểm khó khăn nhất của Minh phải đối mặt trong giai đoạn này đó là phải làm quen với các bài học hoàn toàn bằng tiếng Anh, chỉ NGHE, NGHE & NGHE (các bài học chủ yếu dưới dạng MP3, có kèm theo bản transcipt).

Tuy vậy, khi hiểu được phương pháp học tiếng Anh hiệu quả này và biết phương pháp áp dụng rồi thì hiệu quả sẽ thấy rõ.

9 THÁNG là thời gian để Minh hoàn thành nhiệm vụ này (có dài hơn so với dự kiến ban đầu).

1. Có thể tự tin giao tiếp: chưa ở mức thành thạo để xã giao tự nhiên với mấy bạn nước ngoài, nhưng với mấy Anh/Chị Việt Nam thì không có gì phải dè dặt.

2. Vốn từ vựng tích lũy được trên voca.vn lên tới 4 con số (4.975 từ vựng đã thuộc, xếp hạng 2, nhưng giờ thì mất tích trên bảng xếp hạng vì có nhiều bạn học cừ quá, đu theo không nổi)

Nếu đánh giá dựa trên cấp độ thì Minh đang đứng ở Level INTERMEDIATE (Trung cấp), một thành quả xứng đáng cho 1 năm đầy cố gắng của chính bạn thân mình.

3 THÁNG TIẾP THEO…

Minh vẫn duy trì tiến độ học như vậy, tuy nhiên có một số thay đổi, theo hướng dẫn của cậu bạn Nam, Minh tham gia nhiều hơn các hoạt động offline tiếng Anh ở bên ngoài. Thường mỗi tuần Minh sẽ dành 3-4 buổi đến lui các địa điểm trong trung tâm thành phố để luyện giao tiếp với người bản ngữ, tham gia vào các clb tiếng Anh như (clb nói tiếng Anh nhà văn hóa Thanh niên, englishme, sozo bùi viện,..), đây là giai đoạn Minh được cọ sát với tiếng Anh thực tế nhiều nhất, làm quen với nhiều giọng khác nhau (từ giọng Anh, Mỹ, Úc, Canada, cho tới mấy ông India, Singapore, Philippin, và China).

Mặc dù vậy, nhiều lần nói chuyện với người bản ngữ, Minh vẫn bị rơi vào trạng thái 'đờ đẫn', không hiểu họ đang nói cái gì. Sau này về hỏi cậu bạn Nam thì mới vỡ lẻ là do bản thân mình cả, trước giờ tiếng Anh mình đang học là trong sách vở, còn tiếng Anh mấy cô bác người Tây kia đang sử dụng được gọi là REAL ENGLISH (tiếng Anh thực tế), 2 cái này khác nhau rất nhiều. Người bản ngữ thường sử dụng nhiều THÀNH NGỮ (idiom), TIẾNG LÓNG (slang), CỤM TỪ (phrases).v.v. trong văn phong giao tiếp thực tế. Ngoài ra khi nói, họ thường nối các từ lại với nhau thay vì phát âm theo kiểu ONE-BY-ONE (từng từ, từng chữ một). Rất khó để hiểu họ đang nói cái gì trong trường hợp này: W'joominehand'nmethabagovethare? ("Would you mind handing me that bag over there?")

Hiểu ra vấn đề, cứ mỗi lần nói chuyện với họ gặp từ nào, cụm nào, tiếng nào nghe ‘lạ’ tai là Minh hỏi lại và ghi vào quyển sổ nhỏ, về tra và học lại. Sau này tổng kết lại thì được nguyên 1 quyển từ điển mini do mình tự tạo. Phương pháp này khá vất vả nhưng kết quả thì viên mãn ^^ Tuy nhiên Minh khuyên các bạn đừng học theo phương pháp của mình làm gì cho khổ, những ai đang học VOCA.VN thì chú ý 2 cái bộ từ có tên – REAL ENGLISH & VOCA for Common Phrasal Verbs - có đầy đủ các từ lạ, từ lóng, thành ngữ, cụm từ thông dụng, REAL CONVERSATIONS (các tình huống giao tiếp tiếng Anh trong thực tế),.. ra đụng phải Tây thì cứ lấy mà xài.. Ngoài ra thì chịu khó NGHE NHẠC, XEM PHIM TIẾNG ANH nữa nhé, ‘cực kỳ’ hữu ích.

(Thời gian thấm thoắt trôi...^^)

KẾT THÚC 15 THÁNG TỰ HỌC TIẾNG ANH, Minh quyết định đi tìm việc, rồi trúng tuyển vào công ty hiện tại, làm cho tới bây giờ. Hành trình từ đứa mất căn bản đến khi có thể giao tiếp tiếng Anh ổn của Minh là 15 tháng, chỉ kể được vọn vẹn trong vài câu chữ ở trên.

Tham khảo:

Học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

KINH NGHIỆM HỌC & ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ VÀO GIAO TIẾP.

Minh bắt đầu học phương pháp này sau khi đã có vốn TỪ VỰNG và kiến thức về PHÁT ÂM. Minh muốn nhấn mạnh điều này để các bạn lưu ý: đây không phải là phương pháp dành cho mọi đối tượng như một số cá nhân không có kiến thức tiếng Anh, PR tràn lan trên mạng, phương pháp này chỉ dành cho những bạn nào có đủ 2 yếu tố sau:

1. Đọc hiểu tốt (vốn từ vựng tầm 3000 từ, hoặc để kiểm tra chính xác hơn bạn cứ vào trang Tuổi trẻ News, CNN, BBC,.. chọn 1 bài báo bất kỳ, nếu bạn đọc hiểu được từ 70-80% thì OK)

2. Có kiến thức PHÁT ÂM cơ bản.

Các bạn lưu ý nhé! Ai chưa đủ điều kiện thì tham khảo phương pháp học của Minh. Về phần PHÁT ÂM, nếu bạn không tìm được khóa học nào thì có thể lên Youtube search cụm từ “Luyện phát âm chuẩn” thì kết quả trả về sẽ có hàng trăm video chuyên dạy cái này, rất hay. Còn TỪ VỰNG thì cứ vào trang VOCA.VN mà học (p/s: bạn nào mới bắt đầu thì chỉ cần học theo bộ 3000 smart words ~ 3000 từ vựng giao tiếp trên voca, đừng nên học nhiều sẽ bị loảng).

Bộ giáo trình gồm 5 giáo trình tất cả, tuy nhiên khi mới bắt đầu thì bạn chỉ cần quan tâm tới giáo trình là đủ, sau khi hoàn tất các bài học trong giáo trình này thì bạn có thể control được kỹ năng nghe nói của bản thân, 4 giáo trình còn lại là để học nâng cao, tùy theo nhu cầu quan tâm mà bạn muốn học thêm giáo trình nào sau đó cũng được, chứ đừng học theo thứ tự từ 1 đến 5 nhé.

mạnh dạn dùng nó , dù còn sai nhiều
Ngừng hỏi lại và học thôi. Tiếng anh là môn thực hành, nên học ít có ý nghĩa, quan trọng là thực hành. Practice English every day, every time, every where!
Học đi đôi với hành và quan trọng nhất là chăm chỉ

Có rất nhiều câu hỏi tương tự trong Noron bạn có thể tham khảo, hoặc trên mạng có rất nhiều.

Nếu bạn muốn tư vấn kỹ hơn thì bạn nên mô tả thêm, cung cấp thêm dữ kiện cho tình huống cụ thể thì mọi người mới đưa ra câu trả lời phù hợp cho bạn được

Học tư vựng cho tốt

Mình nghĩ đọc xong bài viết này bạn sẽ có câu trả lời cho bản thân đó ạ

Em tìm cho mình phương pháp học phù hợp và kiên trì không bỏ cuộc. Muốn giỏi nói phải học nói. Muốn giỏi nghe phải học nghe. Muốn giỏi viết phải chăm viết. Muốn giỏi tư duy, thì siêng đặt câu hỏi. CHĂM CHỈ là bí quyết
Xem kênh youtube của Thầy Kenny N nè 😄😄

Có rất nhiều câu hỏi tương tự trong Noron bạn có thể tham khảo, hoặc trên mạng có rất nhiều.

Nếu bạn muốn tư vấn kỹ hơn thì bạn nên mô tả thêm, cung cấp thêm dữ kiện cho tình huống cụ thể thì mọi người mới đưa ra câu trả lời phù hợp cho bạn được