Cách huấn luyện tân binh Tăng Thiết giáp bài nhập môn: Bớt sợ tiếng xe tank

  1. Lịch sử

Nằm im, nghe dần cho quen đi, sau ra chiến trường phải nghe thường xuyên đấy

Xe tăng là một vũ khí vô cùng đáng sợ, chỉ riêng việc nghe thấy tiếng nó đã đủ làm cho người ta kinh sợ. Chưa nói tới việc nó đang lao tới và tấn công mình. Trong chiến tranh người ta nhanh chóng nhận ra rằng bệnh "sợ xe tăng" đang trở nên phổ biến. Rất nhiều người lính hoặc nằm bẹp dí dưới chiến hào run cầm cập, gọi thế nào cũng không chịu cử động. Hoặc tệ hơn chạy vọt ra khỏi chiến hào và phơi lưng ra cho hỏa lực xe tăng địch. Điều này thì khi mới nghe sẽ nhiều người bảo những người lính đó hèn nhát, thế nhưng đó là một chứng tâm lý khi nghe tiếng xe tăng tới gần, gần giống như tổ tiên chúng ta khi phải đối đầu với những loài thú dữ buổi hồng hoang vậy. (một thứ mà người ta biết đang tới giết mình thì ai mà không sợ ). Nhận ra điều này, về sau khi huấn luyện tân binh người ta cho thêm vào bài tập nằm dưới chiến hào cho xe tăng chạy qua để người lính có thể làm quen với tiếng xe và nỗi sợ. Và bài tập đó vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Ảnh: Những người lính Hồng Quân đang trong bài tập để một chiếc T-34 chạy qua. Nguồn bài: Thế chiến thứ 2 - World War 2 Việt Nam.

129781922_432029888112819_8166412849216916826_o
Từ khóa: 

nỗi sợ hãi

,

lính tank

,

lịch sử

Không biết chương trình đạo tào binh chủng Tăng thiết giáp có những môn gì nhỉ? Tò mò ghê nơi.

Trả lời

Không biết chương trình đạo tào binh chủng Tăng thiết giáp có những môn gì nhỉ? Tò mò ghê nơi.

Nhìn cái xe tăng to đùng ngã ngửa đã thấy sợ rồi, đứng gần chẳng may nó ủi cho phát thì có mà...

Những bài tập trong quân đội luôn chú trọng vào thực tiễn nên thường mang lại hiệu quả cao.

Thế mới thấy các cụ ngày xưa dũng cảm, xe tăng rồi đạn lạc ầm ầm mà vẫn không xi nhê gì.