Cánh cửa nên được làm để mở ra ngoài hay mở vào trong?

  1. Tip & Trick

Từ khóa: 

tip & trick

Tùy vị trí cửa mà sẽ mở vào trong hay mở ra. 1 tip nhỏ để nhận biết là hướng mở cửa, có các lưu ý:

1. Cửa luôn có 1 cái gờ, để cửa chỉ có thể mở về 1 phía.

2. Khi muốn phá cửa bạn phải đẩy cửa theo hướng cửa mở ra, làm hướng ngược lại chỉ có vỡ luôn cửa mới mở đc.

3. Dùng vai/tay/chân đẩy vào cửa sẽ mạnh hơn dùng tay kéo cửa. Do bạn có thể tác động vào mọi vị trí khi đẩy, nhưng chỉ có cái tay nắm cửa khi kéo, kéo mạnh có thể sứt tay nắm. Đẩy thì ko có chuyện đó.

Do đó, những cửa đi từ trong nhà ra ngoài nhà, sẽ đc mở ra, để khi, vd trộm, ở bên ngoài muốn phá cửa vào trong sẽ ko dùng cách đẩy tung cửa ra. Nhưng ở trong lại có thể tung cửa ra, nếu cửa bị khóa. Ngược lại, cửa ở trong nhà như cửa phòng ngủ, toilet,... sẽ đc mở vào trong, để nếu có sự cố với ng bên trong khi cửa đang khóa sẽ dễ dàng phá cửa vào. Ngược lại, ng bên trong cũng có thể dễ dàng mở cửa nếu cần. Vì nếu cửa mở ra, ng bên ngoài có thể chặn cửa bằng 1 vật nặng khiến ng bên trong ko thể thoát ra đc. Và còn tránh để mở ra có thể đụng trúng ng bên ngoài.

Ngoài ra, ở không gian tập trung đông người, cửa cũng cần mở ra. Để nếu có sự cố thì những người hoảng loạn sẽ dễ dàng tung cửa ra do sức ép của đám đông phía sau. Nếu mở vào trong, lúc đó mở cửa sẽ là điều ko thể.

Ngoài ra sẽ còn các loại cửa riêng với hướng mở riêng, nhưng chung quy, nhà ở thông thường thì bạn theo kinh nghiệm mình đúc kết ở trên, cứ cửa ngoài thì mở ra, cửa trong mở vào là ổn.

Trả lời

Tùy vị trí cửa mà sẽ mở vào trong hay mở ra. 1 tip nhỏ để nhận biết là hướng mở cửa, có các lưu ý:

1. Cửa luôn có 1 cái gờ, để cửa chỉ có thể mở về 1 phía.

2. Khi muốn phá cửa bạn phải đẩy cửa theo hướng cửa mở ra, làm hướng ngược lại chỉ có vỡ luôn cửa mới mở đc.

3. Dùng vai/tay/chân đẩy vào cửa sẽ mạnh hơn dùng tay kéo cửa. Do bạn có thể tác động vào mọi vị trí khi đẩy, nhưng chỉ có cái tay nắm cửa khi kéo, kéo mạnh có thể sứt tay nắm. Đẩy thì ko có chuyện đó.

Do đó, những cửa đi từ trong nhà ra ngoài nhà, sẽ đc mở ra, để khi, vd trộm, ở bên ngoài muốn phá cửa vào trong sẽ ko dùng cách đẩy tung cửa ra. Nhưng ở trong lại có thể tung cửa ra, nếu cửa bị khóa. Ngược lại, cửa ở trong nhà như cửa phòng ngủ, toilet,... sẽ đc mở vào trong, để nếu có sự cố với ng bên trong khi cửa đang khóa sẽ dễ dàng phá cửa vào. Ngược lại, ng bên trong cũng có thể dễ dàng mở cửa nếu cần. Vì nếu cửa mở ra, ng bên ngoài có thể chặn cửa bằng 1 vật nặng khiến ng bên trong ko thể thoát ra đc. Và còn tránh để mở ra có thể đụng trúng ng bên ngoài.

Ngoài ra, ở không gian tập trung đông người, cửa cũng cần mở ra. Để nếu có sự cố thì những người hoảng loạn sẽ dễ dàng tung cửa ra do sức ép của đám đông phía sau. Nếu mở vào trong, lúc đó mở cửa sẽ là điều ko thể.

Ngoài ra sẽ còn các loại cửa riêng với hướng mở riêng, nhưng chung quy, nhà ở thông thường thì bạn theo kinh nghiệm mình đúc kết ở trên, cứ cửa ngoài thì mở ra, cửa trong mở vào là ổn.

Các bạn đọc câu trả lời bên dưới của bạn Vinh nhé, mình chỉ bổ sung thêm là ở Úc, nơi mình đang sống, người ta thường có 2 cửa. Một là cửa lưới để chống các loài sâu bọ nhưng vẫn để gió thông vào, hai là cửa chính thật chắc chắn hơn và kín gió. Cửa lưới ở ngoài sẽ phải mở ra ngoài, và cửa chính ở trong sẽ mở vào trong, tại nếu không làm vậy thì sẽ chẳng mở cửa được.

Mở ra ngoài hay mở vào trong cũng được luôn ý. Nó cũng ko gây bất tiện quá nhiều đâu. Việc chọn cửa như nào là do ý muốn người chủ nữa. Ví dụ như nhà của mình thì các cửa để được mở vào trong. Nhưng có cửa ở trên tầng 5 và cửa dưới tầng 1 lại làm mở ra ngoài.