Câu chuyện 152 người Việt bỏ trốn tại Đài Loan và đâu là giải pháp?

  1. Tin Tức

Ngày 25/12/2018, chính phủ Đài Loan chính thức đưa ra thông báo khẩn ngưng cấp visa cho người Việt muốn du lịch tại Đài Loan. Lí do dẫn đến thông báo này là vì từ ngày 21 - 23/12/2018, 152 trên tổng 153 người Việt theo đoàn du lịch bỗng biến mất tại thành phố Cao Hùng. Đây là vụ việc bỏ trốn nghiêm trọng nhất của Đài Loan, cao hơn hẳn tổng số người Việt bỏ trốn nhỏ lẻ tại Đài Loan trong 3 năm gần đây - gần 150 người.

Thủ tục đơn giản, không cần chứng minh tài chính nhưng vì sao một bộ phận người Việt lại có hành động xấu xí ảnh hưởng hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế?

Đây không là vụ việc đầu tiên một bộ phận người Việt có hành động xấu xí tại nước ngoài. Trốn vé tàu, trộm cắp, dùng buffet còn nhiều đồ ăn thừa, xả rác bừa bãi... là vài trong số hành động bị "lên án" tại nước ngoài của một bộ phận người Việt. 

Bạn nghĩ gì về vấn đề này và đâu là giải pháp giải quyết? 


Từ khóa: 

du lịch nước ngoài

,

vô văn hóa

,

hành động xấu xí

,

tin tức

Hãy thử Nhìn ở 1 góc khác phải nhìn được lý do tại sao có nhiều đoàn người bất chấp ở lại:

  • Những người đó là ai? : Họ là những người lao động chân tay, ở nông thôn , thu nhập thấp, văn hóa và dân trí thấp. Thu nhập hàng tháng của họ khoảng vài triệu đồng và họ có mong muốn đi "xuất khẩu lao động" trong vài năm, kiếm một khoản thu nhập để về nhà xây nhà, cải thiện đời sống, tích lũy chút vốn cho con cái ăn học, sau này thoát nghèo .
  • Tại sao họ chấp nhận "phi pháp" để đi? Vì họ cần 1 công việc có thu nhập tốt, kiếm 1 khoản để tích lũy. Nhưng điều kiện đi xuất khẩu lao động khó khăn, số lượng có hạn & đi theo ngạch chính quy thì tốn nhiều tiền của, cơ hội thì ít hơn. Vì vậy khi có những cơ hội được đưa ra với giá rẻ hơn, cơ hội nhiều hơn thì họ chấp nhận sống chui nhủi vài năm, làm việc, tích lũy sau đó "được" trục xuất trở về nước thì vẫn có 1 khoản tiền tích lũy 
  • Tại sao họ đi được? Vì ở Việt Nam vẫn có công ty, tổ chức & các đường dây tìm cách lách luật, bất chấp để đưa họ đi được. Vì ở nước bạn, vẫn có rất nhiều DN họ chấp nhận sử dụng lao động "bất hợp pháp" là nhóm lao động chui này.
  • Cách giải quyết vấn đề? Cần giải quyết vấn đề từ gốc, thay đổi góc nhìn là "hành động xấu xí" và nhìn nó như là việc xả rác đi. Việc này nó là nhu cầu cơ bản, là cuộc sống người dân chưa được giải quyết tốt ở các địa phương. Muốn giải quyết thì cần giải quyết từ gốc: các địa phương có người trốn đi như thế cần bị phát; cần phải có chính sách và hoạt động thu hút đầu tư, hỗ trợ việc làm , giúp cải thiện đời sống người dân ở địa phương. Với các công ty có dính líu, ngay cả các công ty du lịch như này cần phải bị Phạt và phạt thật nặng, cho đóng cửa hoặc tước giấy phép hành nghề ... Xử lý được các đường dây kiểu buôn người Vượt biên này đi thì mới xử lý được. Song song về lâu dài cần phối hợp với các nước sở tại để tìm những lao động vượt biên, đồng thời nước sở tại có chính sách phạt thật nặng các công ty/ tổ chức sử dụng lao động trái phép. Ở trong nước cũng cần tăng cường tuyên truyền (tới nông thôn) về việc xuất khẩu lao động trái phép sẽ chịu những hệ lụy, vấn đề gì; các nước sở tại sẽ phạt và các DN nước ngoài sẽ ko sử dụng lao động trái phép. 

Trả lời

Hãy thử Nhìn ở 1 góc khác phải nhìn được lý do tại sao có nhiều đoàn người bất chấp ở lại:

  • Những người đó là ai? : Họ là những người lao động chân tay, ở nông thôn , thu nhập thấp, văn hóa và dân trí thấp. Thu nhập hàng tháng của họ khoảng vài triệu đồng và họ có mong muốn đi "xuất khẩu lao động" trong vài năm, kiếm một khoản thu nhập để về nhà xây nhà, cải thiện đời sống, tích lũy chút vốn cho con cái ăn học, sau này thoát nghèo .
  • Tại sao họ chấp nhận "phi pháp" để đi? Vì họ cần 1 công việc có thu nhập tốt, kiếm 1 khoản để tích lũy. Nhưng điều kiện đi xuất khẩu lao động khó khăn, số lượng có hạn & đi theo ngạch chính quy thì tốn nhiều tiền của, cơ hội thì ít hơn. Vì vậy khi có những cơ hội được đưa ra với giá rẻ hơn, cơ hội nhiều hơn thì họ chấp nhận sống chui nhủi vài năm, làm việc, tích lũy sau đó "được" trục xuất trở về nước thì vẫn có 1 khoản tiền tích lũy 
  • Tại sao họ đi được? Vì ở Việt Nam vẫn có công ty, tổ chức & các đường dây tìm cách lách luật, bất chấp để đưa họ đi được. Vì ở nước bạn, vẫn có rất nhiều DN họ chấp nhận sử dụng lao động "bất hợp pháp" là nhóm lao động chui này.
  • Cách giải quyết vấn đề? Cần giải quyết vấn đề từ gốc, thay đổi góc nhìn là "hành động xấu xí" và nhìn nó như là việc xả rác đi. Việc này nó là nhu cầu cơ bản, là cuộc sống người dân chưa được giải quyết tốt ở các địa phương. Muốn giải quyết thì cần giải quyết từ gốc: các địa phương có người trốn đi như thế cần bị phát; cần phải có chính sách và hoạt động thu hút đầu tư, hỗ trợ việc làm , giúp cải thiện đời sống người dân ở địa phương. Với các công ty có dính líu, ngay cả các công ty du lịch như này cần phải bị Phạt và phạt thật nặng, cho đóng cửa hoặc tước giấy phép hành nghề ... Xử lý được các đường dây kiểu buôn người Vượt biên này đi thì mới xử lý được. Song song về lâu dài cần phối hợp với các nước sở tại để tìm những lao động vượt biên, đồng thời nước sở tại có chính sách phạt thật nặng các công ty/ tổ chức sử dụng lao động trái phép. Ở trong nước cũng cần tăng cường tuyên truyền (tới nông thôn) về việc xuất khẩu lao động trái phép sẽ chịu những hệ lụy, vấn đề gì; các nước sở tại sẽ phạt và các DN nước ngoài sẽ ko sử dụng lao động trái phép. 

Chính vì nó dễ dàng quá nên người ta lợi dụng nó để trục lợi cho bản thân thôi. Một bộ phận không nhỏ dân VN vẫn còn tư duy tiểu nông chộp giật, cần phải thay đổi nó.

Cá nhân mình thấy giáo dục và pháp luật cần thay đổi. Giáo dục thì vẫn hô hào bao năm, nhưng đâu vẫn vào đó rồi, chưa thấy có gì khởi sắc.

Pháp luật thì cần nghiêm hơn, chặt chẽ hơn. Nói chung là phạt thật nặng vào, LX từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành cường quốc công nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn một phần không nhỏ là nhờ các chính sách theo kiểu bàn tay sắt của Stalin.

Việc này vẫn còn đang điều tra, nên mình cho là khoan hãy nói về "người Việt xấu xí" hay "văn hóa tự nhục".

Về động thái  của Đài Loan, họ tạm ngưng cấp visa là hợp lí và cần thiết, và cũng chỉ là tạm ngưng thôi, không cần làm quá lên như thể cấm cửa người Việt luôn? 

Việc 152 người mất tích tập thể, khả năng cao là bỏ trốn, cũng có khả năng là bị bắt cóc chứ nhỉ? Tóm lại là vẫn cần điều tra. Mình chỉ tự hỏi là sao không ai quan tâm chuyện một nhóm lớn đồng bào mất tích trên đất khách, mà lại quan tâm đến khả năng du lịch của bản thân nhiều hơn? (Trong khi chưa biết bao giờ họ mới đi du lịch Đài Loan nữa)

Nếu là bỏ trốn, thì ai sẽ chứa chấp họ, và ai là người tổ chức cả nhóm lớn như vậy bỏ trốn, không phải quá lộ liễu sao? Nếu là trường hợp này thì vẫn cần điều tra để triệt phá đường dây xuyên quốc gia này. Trách nhiệm thuộc về cả Đài Loan và Việt Nam.

Nguyên nhân vì sao người Việt sang Đài rồi trốn lại? Mình cho là cũng giống như việc người Trung Quốc trốn sang Hồng Kông thôi: lao động bất hợp pháp để kiếm tiền.

Muốn giải quyết việc này? Một là ngăn chặn các đường dây theo giả thuyết trên. Hai là tạo việc làm tốt hơn cho người dân trong nước. Ba là kiểm tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh tốt hơn.

Mấy cái đó là việc lớn, mình chỉ mong người Việt bớt tự hào, tự nhục, mà chưa biết làm sao.