Cây tre có ra hoa không?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp

Theo Amusing Planet, tre là loài cây sinh trưởng nhanh nhất trên Trái Đất. Một cây tre thông thường mọc cao 10 cm mỗi ngày. Một số loài tre có thể mọc cao một mét mỗi ngày, hay một milimet sau hai phút. Phần lớn các loài tre chỉ cần 5-8 năm để trưởng thành trong khi cây sồi cần 120 năm. Tuy nhiên, tre lại nằm trong số những loài cây ra hoa chậm nhất trên thế giới.
Tre ra hoa là một hiện tượng độc đáo và rất hiếm gặp trong thế giới thực vật. Đối với đa số các cây tre, thời gian giữa mỗi lần ra hoa là 60-130 năm. Nguyên nhân tre lâu ra hoa vẫn là điều bí ẩn đối với các nhà thực vật học.
Quá trình ra hoa của cây tre còn gắn với một đặc điểm kỳ lạ khác. Những cây tre cùng loài ra hoa gần như đồng thời trên toàn thế giới, bất kể vị trí địa lý và thời tiết. Nguyên nhân là do các cây có cùng gốc gene với cây tre mẹ. Hiện tượng ra hoa hàng loạt này được gọi là trổ bông tập thể.
Sau khi trổ hoa và ra quả, cây tre già sẽ chết, khiến cả khoảnh rừng tre úa tàn trong thời gian vài năm. Một lý giải cho rằng việc ra quả làm cây tre tiêu tốn năng lượng khổng lồ đến mức không thể tiếp tục sinh sôi. Một giả thuyết khác giải thích cây mẹ chết để nhường chỗ cho cây con đâm chồi.



Hiện tượng tre ra hoa hàng loạt thường thu hút nhiều loài thú gặm nhấm, chủ yếu là chuột. Nguồn quả dồi dào trong rừng tre kéo đến hàng triệu con chuột đói. Chúng ăn quả và sinh sôi ở tốc độ đáng báo động. Sau khi ăn hết quả tre, đàn chuột bắt đầu tàn phá mùa màng, dẫn đến nạn đói và bệnh dịch ở những ngôi làng lân cận. Ở bang Mizoram phía đông bắc Ấn Độ, sự kiện này diễn ra đều đặn 48-50 năm một lần, khi loài tre Melocanna baccifera trổ hoa và ra quả. Lần gần nhất xảy ra hiện tượng là năm 2006-2008.

Trả lời

Theo Amusing Planet, tre là loài cây sinh trưởng nhanh nhất trên Trái Đất. Một cây tre thông thường mọc cao 10 cm mỗi ngày. Một số loài tre có thể mọc cao một mét mỗi ngày, hay một milimet sau hai phút. Phần lớn các loài tre chỉ cần 5-8 năm để trưởng thành trong khi cây sồi cần 120 năm. Tuy nhiên, tre lại nằm trong số những loài cây ra hoa chậm nhất trên thế giới.
Tre ra hoa là một hiện tượng độc đáo và rất hiếm gặp trong thế giới thực vật. Đối với đa số các cây tre, thời gian giữa mỗi lần ra hoa là 60-130 năm. Nguyên nhân tre lâu ra hoa vẫn là điều bí ẩn đối với các nhà thực vật học.
Quá trình ra hoa của cây tre còn gắn với một đặc điểm kỳ lạ khác. Những cây tre cùng loài ra hoa gần như đồng thời trên toàn thế giới, bất kể vị trí địa lý và thời tiết. Nguyên nhân là do các cây có cùng gốc gene với cây tre mẹ. Hiện tượng ra hoa hàng loạt này được gọi là trổ bông tập thể.
Sau khi trổ hoa và ra quả, cây tre già sẽ chết, khiến cả khoảnh rừng tre úa tàn trong thời gian vài năm. Một lý giải cho rằng việc ra quả làm cây tre tiêu tốn năng lượng khổng lồ đến mức không thể tiếp tục sinh sôi. Một giả thuyết khác giải thích cây mẹ chết để nhường chỗ cho cây con đâm chồi.



Hiện tượng tre ra hoa hàng loạt thường thu hút nhiều loài thú gặm nhấm, chủ yếu là chuột. Nguồn quả dồi dào trong rừng tre kéo đến hàng triệu con chuột đói. Chúng ăn quả và sinh sôi ở tốc độ đáng báo động. Sau khi ăn hết quả tre, đàn chuột bắt đầu tàn phá mùa màng, dẫn đến nạn đói và bệnh dịch ở những ngôi làng lân cận. Ở bang Mizoram phía đông bắc Ấn Độ, sự kiện này diễn ra đều đặn 48-50 năm một lần, khi loài tre Melocanna baccifera trổ hoa và ra quả. Lần gần nhất xảy ra hiện tượng là năm 2006-2008.

https://cdn.noron.vn/2022/05/26/376549264271762-1653536850.jpg

Có hoặc không.

Có, bạn có thể lên Google search hình ảnh. Chứ ngoài thực tế ở đồng bằng rất hiếm gặp.

Ko phải hiếm vì tre hiếm ra hoa mà hiếm vì tre rất lâu ra hoa. Tre già mười mấy tuổi, thậm chí già hơn nữa mới ra hoa. Vì tre người ta chỉ để vài tuổi là khai thác nên hầu như chẳng có tre nào sống đủ lâu đến tuổi trưởng thành để ra hoa cả, hiếm gặp là do vậy.

Bản thân mình mới thấy hoa tre đc 1 lần, cũng ko phải là tre mà là cây trẩy, cây tre dùng làm cần câu ý. Nhưng cũng là hoa khô thôi. Có chụp vài cái hình mà bỏ đâu mất rồi. Nó tựa tựa như bông lúa nhưng phân chùm chứ ko thành ngọn như lúa.

Và tre ra hoa xong là chết, như lúa vậy. Nhưng lúa thì 3 tháng, tre thì 15 năm.

Đó là họ nhà tre bạn ơi đây là tre vn bạn ah
Tre có hoa, mình đã đk nhìn thấy lúc nhỏ
Có bạn nhé theo như mình biết là 60 năm ra hoa một lần đời người ai may mắn nhất là dc nhìn thấy hoa tre nở hai lần mình có co hội nhìn một lần rồi nhưng chắc chả có lần thứ hai vì giờ tre bị phá hết rồi