Chỉ số chứng khoán Mỹ: Ai đang thổi bùng lòng tham của thị trường?
Đợt tăng 13% của chỉ số S&P 500 từ đáy hồi tháng Tư đã khiến cổ phiếu trở nên đắt đỏ trở lại và làm tăng khả năng dòng vốn sẽ rút khỏi Mỹ để chuyển sang châu Âu và các khu vực khác. Tuy nhiên, Citigroup hoàn toàn không khuyến nghị bán ra chứng khoán Mỹ. Đồng thời, JP Morgan cho rằng chỉ số chứng khoán toàn diện có khả năng tăng lên mức 6000 cao hơn là lao vào một đợt điều chỉnh sâu. Họ cho rằng sự dịu bớt căng thẳng thương mại, tâm lý “lạc quan” của các nhà đầu tư cá nhân và các báo cáo tài chính doanh nghiệp vượt kỳ vọng sẽ giúp S&P 500 tiếp tục đà tăng.
Trong khi trước đây Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hỗ trợ cổ phiếu Mỹ và toàn cầu thông qua việc cắt giảm lãi suất và mở rộng bảng cân đối, thì giờ đây chỉ số chứng khoán rộng lớn này lại có một đồng minh mới. Donald Trump và đội ngũ của ông đang làm mọi thứ để thuyết phục nhà đầu tư rằng căng thẳng thương mại đang dịu đi — và rằng các mức thuế quan đã đạt đỉnh và chỉ có thể giảm xuống từ đây.
Điều này thổi bùng lòng tham của thị trường và sự háo hức tham gia của những người từng thua lỗ. Trong môi trường như vậy, chỉ khi có sự suy giảm đáng kể trong các chỉ số kinh tế vĩ mô của Mỹ thì nỗi lo suy thoái mới quay trở lại và gây trở ngại cho đà tăng của S&P 500.