Đồng USD: Một cuộc phản công
Đồng Đô la Mỹ đã bắt đầu cuộc phản công nhờ vào sự miễn cưỡng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong việc cắt giảm lãi suất và nhận được sự ủng hộ từ Nhà Trắng. Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại, và Donald Trump đang công bố một thỏa thuận với Vương quốc Anh. Có tin đồn trên thị trường rằng Tổng thống sẽ nới lỏng các hạn chế thương mại về chip trí tuệ nhân tạo do Joe Biden áp đặt. Điều này giúp chỉ số S&P 500 và chỉ số USD có cơ hội tăng trưởng.
Jerome Powell cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh, điều này cho phép Fed giữ lãi suất trong khoảng 4.25% - 4.5%. Ngân hàng trung ương lo ngại rằng lạm phát có thể tăng do lãi suất, trong khi các ngân hàng trung ương khác lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế. Họ có ý định cắt giảm lãi suất, và sự khác biệt trong chính sách tiền tệ sẽ mang lại lợi thế cho đồng USD.
Tuy nhiên, thị trường phái sinh vẫn kỳ vọng sẽ có ba đợt nới lỏng tiền tệ từ nay đến cuối năm 2025. Nguyên nhân có thể là do nền kinh tế Mỹ hạ nhiệt, điều này sẽ gây áp lực lên đồng USD. Cho đến khi kết thúc giai đoạn tạm hoãn 90 ngày trước khi các mức thuế được áp dụng, Fed không có lý do gì để cắt giảm lãi suất. Đồng thời, nếu mức kháng cự tại 100.3 bị phá vỡ, khả năng điều chỉnh giảm trong chỉ số USD cũng sẽ tăng lên.