Chia sẻ kinh nghiệm nâng điểm IELTS Reading từ 5.5 đến 8.5 trong vòng 3 tháng

  1. Ngoại ngữ

Chào mọi người,

Như giới thiệu ở topic, mình sẽ chia sẻ 1 vài tips của riêng mình mong là sẽ giúp ích các bạn trong quá trình ôn thi nước rút.

Giới thiệu qua một chút, mình đã thi IELTS vào ngày 17/8/2017 (speaking) và 19/8/2017. Mình nhận kết quả vào ngày 1/9/2017 với điểm mỗi kỹ năng là:

Listening: 7.0

Reading: 8.5

Speaking: 6.0

Writing: 6.0


Reading là kỹ năng mà mình chắc chắn nhất. Mình làm xong và kiểm tra bài trước 10 phút. Sau khi ra khỏi phòng thi mình cũng có thể dự đoán được điểm reading của mình vào khoảng 8.0 hoặc 9.0 Trước đó 3 4 tháng, mình có thi thử ở vài trung tâm nhưng reading của mình chỉ tầm 5.5 đến 6.5

1) Tài liệu ôn luyện Reading của mình:

6 quyển Cam từ Cam 5 đến Cam 10. Chắc hẳn các bạn đã biết rằng không nên làm đề từ các quyển Cam 5 đổ lại vì cấu trúc đề ở đó khá là khác với cấu trúc đề thi thật hiện tại. Hiện tại thì đã có Cam 11, 12 và 13 các bạn có thể để lại email các bạn dưới comment mình sẽ share ạ :D

Mình không in tài liệu khác hay làm các quyển nâng cao hơn như IELTS Plus vì cho rằng mình chưa tận dụng hết những quyển sách này. Với kinh nghiệm của một người đã thi như mình, các dạng bài tập ở đây đã đầy đủ về dạng bài và độ khó cũng khá sát với thi thật.

2) Phương pháp học mà mình đã áp dụng

Mình cố gắng giải quyết vấn đề mà mình đã đặt ra ở trên "Làm thế nào để tận dụng hết 6 quyển Cam?"

  • Mình luôn đặt thời gian làm bài là 60 phút để nâng cao kỹ năng scanning và skimming của mình và để quen với thời gian thi thật. Một ngày mình cố gắng làm ít nhất 1 test trong cam vì thế chưa đến 1 tháng mình đã làm hết 6 quyển. Có khá nhiều câu mình không làm được lúc đó (chủ yếu là do vốn từ vựng còn yếu), mình note lại và không đụng đến cũng không xem đáp án. Những câu sai, mình xem đáp án và tìm hiểu xem mình sai ở đâu.
  • Mình follow FB của thầy Ngọc Bách từ hồi mới biết đến IELTS và áp dụng phương pháp keyword technique từ đầu. Các bạn có thể tham khảo phương pháp này qua link:

Nhờ vào phương pháp này, từ vựng của mình được cải thiện khá nhiều. Việc biết được nhiều từ đồng nghĩa còn giúp đỡ mình khá lớn trong writing. Ngoài ra việc này cũng giúp mình hiểu rõ được đáp án và hiểu rõ mình làm bài sai ở đâu :D

  • Từ vựng mình học chủ yếu là trong keywords table và những từ mình cho là phổ biến khi làm reading. Việc học từ vựng song song với làm bài giúp mình nhớ được lâu hơn và cũng trợ giúp mình trong việc hiểu rõ đáp án.
  • Sau khi làm hết 6 quyển sách, mình lại lôi ra làm lại từ đầu. Lần này tốc độ làm bài nhanh hơn và mình có thể giải quyết được các câu không làm được trước đó do vậy, mình x2 khối lượng làm bài trong ngày. Thỉnh thoảng mình vẫn sai những câu đã sai trước đây, lý do là mình quên từ mới đã học -> không hiểu rõ keywords -> lặp lại lỗi sai giống trước đây. Sau khi làm xong mình lại so đáp án, làm lại và cố hiểu những câu sai, note lại những câu chưa làm được và không đụng vào, cuối cùng là học từ mới trong keywords table và từ mới mình cho là hay gặp trong reading trong test mới làm.

Quá trình này mình lặp lại liên tục và chỉ dừng lại cho đến khi mình biết mình đã tận dụng hết nội dung trong các quyển sách này. Đó là khi mình làm 1 test bất kỳ, chọn 1 câu hỏi và biết được ngay lập tức câu trả lời nằm ở phần nào trong passage, thậm chí là thuộc cả đáp án :D

Ở trên là kinh nghiệm mình rút ra được trong quá trình học của mình, mong làm giúp đỡ được các bạn :D

P/s: Mình bắt đầu biết đến và học khóa IELTS đầu tiên vào tháng 5/2016, tính đến lúc đi thi là 1 năm 3 tháng từ một người cực kỳ kém tiếng anh (mình học khối A) đến khi đạt được IELTS 7.0, vì thế mình rất sẵn lòng chia sẻ quá trình học chi tiết của mình. Nếu các bạn muốn mình viết bài chia sẻ về nội dung nào, please leave your comment below ạ :D



Từ khóa: 

ngoại ngữ

Mình cũng đang tự học để thi Ielts, không biết bạn tự học hoàn toàn hay có đi học thêm ở các trung tâm?

Và bạn có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm để ôn luyện các skills khác với mọi người được không? :D Cảm ơn bạn nhiều :D

Trả lời

Mình cũng đang tự học để thi Ielts, không biết bạn tự học hoàn toàn hay có đi học thêm ở các trung tâm?

Và bạn có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm để ôn luyện các skills khác với mọi người được không? :D Cảm ơn bạn nhiều :D