Có ai đọc cuốn sách "Sinh ra để chạy" chưa vậy?

  1. Sách

Từ khóa: 

sinh_ra_de_chay

,

sách

Mình đã đọc. Có lẽ do hệ thống nhân vật hơi nhiều, làm mình phải cố nhớ trong quá trình đọc. Và các nhân vật như những "siêu nhân", khiến bản thân cảm thấy mình không ở cùng "tầng" với họ được. Nên dù cuốn sách cũng hay, vẫn chưa đủ "đô" để làm mình muốn xỏ giày vào và đi chạy ngay. 
Tuy nhiên, mình rất thích một ý trong cuốn sách này, đó là: Con người ta có thể chạy trong một khoảng thời gian rất dài. Không lo bị "về hưu" sớm như một số môn thể thao khác hay vẫn còn cơ hội luyện tập cho những người bắt đầu muộn.


Mình có dự định sẽ đọc cuốn "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ", hy vọng sẽ được nghe những câu chuyện thực tế hơn chút. Và được truyền cảm hứng đi tập chạy. Chứ muốn chạy từ lâu mà vẫn chưa tập luyện được.

Trả lời

Mình đã đọc. Có lẽ do hệ thống nhân vật hơi nhiều, làm mình phải cố nhớ trong quá trình đọc. Và các nhân vật như những "siêu nhân", khiến bản thân cảm thấy mình không ở cùng "tầng" với họ được. Nên dù cuốn sách cũng hay, vẫn chưa đủ "đô" để làm mình muốn xỏ giày vào và đi chạy ngay. 
Tuy nhiên, mình rất thích một ý trong cuốn sách này, đó là: Con người ta có thể chạy trong một khoảng thời gian rất dài. Không lo bị "về hưu" sớm như một số môn thể thao khác hay vẫn còn cơ hội luyện tập cho những người bắt đầu muộn.


Mình có dự định sẽ đọc cuốn "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ", hy vọng sẽ được nghe những câu chuyện thực tế hơn chút. Và được truyền cảm hứng đi tập chạy. Chứ muốn chạy từ lâu mà vẫn chưa tập luyện được.

Mình chưa bạn ơi, vì sao bạn hỏi về cuốn này vậy?

Mình đã tìm hiểu cuốn này mặc dù chưa được đọc. “Sinh ra để chạy” không phải là một cuốn sách giáo khoa về chạy bộ. Bạn sẽ không tìm thấy những kiến thức chuyên sâu, có tính kỹ thuật của môn chạy bộ, hay các bài tập, các hướng dẫn giúp bạn chạy được nhanh hơn, xa hơn. Thay vào đó, tác giả Christopher McDougall lại dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện vượt cả không gian và thời gian, tới các ngóc ngách tận cùng của Trái đất, đi ngược về lịch sử xa xưa của nhân loại, để tìm hiểu về chạy bộ như một trong những bản năng cơ bản nhất của con người.