Có bao nhiêu cuộc chiến giữa Việt Nam và Campuchia?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

việt nam

,

campuchia

,

chiến tranh

,

lịch sử

,

sử chiến

,

lịch sử

Khmer đỏ gây chiến với Việt Nam

Cuộc tấn công thứ nhất.

Cuộc tấn công lớn đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm 1977, quân chính quy Khmer Đỏ tiến sâu 10 km vào lãnh thổ Việt Nam, chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn sát nhiều dân thường.

Tháng 9/1977 quân Khmer đỏ đánh phá Tây Ninh , đốt phá 471 ngôi nhà, làm gần 800 người dân bị giết, bị thương hoặc mất tích

Để trả đũa , 31/12/1977 Việt Nam đánh sâu vào campuchia, rồi rút lui vào 5/1/1978.

Tháng 1/1978 Khmer đỏ lại đánh chiếm An Giang , tháng 4/1978 khmer đỏ thảm sát Ba Chúc giết 3157 dân thường Việt Nam.

Cuộc tấn công thứ hai

Ngày 13/12/1978 Được hậu thuẫn từ Trung Quốc , Khmer đỏ quyết diệt chủng dân tộc Việt Nam, đem 60.000 quân tiến quân xâm lược nước ta.Tuy nhiên đã bị quân và dân ta đẩy lùi , bị tiêu diệt gần 40.000 quân.

Việt Nam đáp trả.

Tháng 12/1978 Việt Nam đã kiểm soát một vùng đệm dọc biên giới trong lãnh thổ Campuchia, sau đó chiếm bờ đông sông Mê Kông.

6/1/1979 Chúng ta chiếm Phnom Penh.

8/1/1979 Việt Nam hậu thuẫn thành lập Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia.

Tổng kết 

Từ ngày 23/12/1978 đến 17/1/1979, quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Campuchia đã tiêu diệt và làm tan rã 18 sư đoàn Khmer Đỏ (diệt 12.000 lính, bắt 8.800 lính, gọi hàng 3.200 lính và làm tan rã tại chỗ 44.000 lính); giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia, thu hồi toàn bộ cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật quân sự, đập tan bộ máy chính trị của Khmer Đỏ từ trung ương đến cơ sở.

Sau đó chúng ta truy quyét tàn dư của Khmer Đỏ đến tận tháng 5/1979 ,  quân Khmer Đỏ chạy sang Thái Lan và được Thái Lan hậu thuẫn.

Từ 1979 - 1989 quân đội Việt Nam đã tiến sát và vượt qua biên giới Thái Lan để tấn công các căn cứ Khmer Đỏ.Thậm chí "Đi lạc" 11 lần vào sâu đất Thái Lan

Vì vậy ngày nay nhiều người Thái Lan vẫn "rất sợ" Việt Nam..

Trả lời

Khmer đỏ gây chiến với Việt Nam

Cuộc tấn công thứ nhất.

Cuộc tấn công lớn đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm 1977, quân chính quy Khmer Đỏ tiến sâu 10 km vào lãnh thổ Việt Nam, chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn sát nhiều dân thường.

Tháng 9/1977 quân Khmer đỏ đánh phá Tây Ninh , đốt phá 471 ngôi nhà, làm gần 800 người dân bị giết, bị thương hoặc mất tích

Để trả đũa , 31/12/1977 Việt Nam đánh sâu vào campuchia, rồi rút lui vào 5/1/1978.

Tháng 1/1978 Khmer đỏ lại đánh chiếm An Giang , tháng 4/1978 khmer đỏ thảm sát Ba Chúc giết 3157 dân thường Việt Nam.

Cuộc tấn công thứ hai

Ngày 13/12/1978 Được hậu thuẫn từ Trung Quốc , Khmer đỏ quyết diệt chủng dân tộc Việt Nam, đem 60.000 quân tiến quân xâm lược nước ta.Tuy nhiên đã bị quân và dân ta đẩy lùi , bị tiêu diệt gần 40.000 quân.

Việt Nam đáp trả.

Tháng 12/1978 Việt Nam đã kiểm soát một vùng đệm dọc biên giới trong lãnh thổ Campuchia, sau đó chiếm bờ đông sông Mê Kông.

6/1/1979 Chúng ta chiếm Phnom Penh.

8/1/1979 Việt Nam hậu thuẫn thành lập Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia.

Tổng kết 

Từ ngày 23/12/1978 đến 17/1/1979, quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Campuchia đã tiêu diệt và làm tan rã 18 sư đoàn Khmer Đỏ (diệt 12.000 lính, bắt 8.800 lính, gọi hàng 3.200 lính và làm tan rã tại chỗ 44.000 lính); giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia, thu hồi toàn bộ cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật quân sự, đập tan bộ máy chính trị của Khmer Đỏ từ trung ương đến cơ sở.

Sau đó chúng ta truy quyét tàn dư của Khmer Đỏ đến tận tháng 5/1979 ,  quân Khmer Đỏ chạy sang Thái Lan và được Thái Lan hậu thuẫn.

Từ 1979 - 1989 quân đội Việt Nam đã tiến sát và vượt qua biên giới Thái Lan để tấn công các căn cứ Khmer Đỏ.Thậm chí "Đi lạc" 11 lần vào sâu đất Thái Lan

Vì vậy ngày nay nhiều người Thái Lan vẫn "rất sợ" Việt Nam..