Có nên ăn mừng khi dỡ phong toả hay bỏ giãn cách xã hội?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mình nghĩ là chúng ta vẫn chưa nên ăn mừng chiến vào thời điểm này. Mặc dù lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm tàng. Hiện tại cả nước vẫn còn 1o ca tái nhiễm, trên thế giới vẫn còn nhiều nước là điểm nóng của dịch bệnh. Chính vì thế nếu chúng ta lơ là với việc phòng chống thì kịch bản Covid bùng phát 1 lần nữa là rất dễ xảy ra. Đây là một cuộc chiến dài không ngừng nghỉ, các xã hội cần sẵn sàng cho “một lối sống mới, mà ở đó, các biện pháp kiểm soát virus cùng việc nối lại các chức năng quan trọng của xã hội và kinh tế được cân bằng hợp lý”. Mọi người hãy bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng bằng việc giãn cách, thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho và hắt hơi, ở trong nhà và không đi ra ngoài, nhất là khi bị bệnh.

Trả lời

Mình nghĩ là chúng ta vẫn chưa nên ăn mừng chiến vào thời điểm này. Mặc dù lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm tàng. Hiện tại cả nước vẫn còn 1o ca tái nhiễm, trên thế giới vẫn còn nhiều nước là điểm nóng của dịch bệnh. Chính vì thế nếu chúng ta lơ là với việc phòng chống thì kịch bản Covid bùng phát 1 lần nữa là rất dễ xảy ra. Đây là một cuộc chiến dài không ngừng nghỉ, các xã hội cần sẵn sàng cho “một lối sống mới, mà ở đó, các biện pháp kiểm soát virus cùng việc nối lại các chức năng quan trọng của xã hội và kinh tế được cân bằng hợp lý”. Mọi người hãy bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng bằng việc giãn cách, thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho và hắt hơi, ở trong nhà và không đi ra ngoài, nhất là khi bị bệnh.

Nên để dành đến lúc Việt Nam chiến thắng hoàn toàn dịch COVID