Có nên dạy con song ngữ từ lúc mới sinh ra?

  1. Giáo dục

Thế giới đang ngày càng trở nên toàn cầu hóa, bất kỳ ai biết nhiều hơn một ngôn ngữ sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn trong giao tiếp, công việc, và cả hẹn hò.

Vì vậy bây giờ bố mẹ rất quan tâm đến điều đó, và luôn muốn con mình học song ngữ ngay từ khi mới sinh ra.

Từ khóa: 

giáo dục

Điều đầu tiên cần khẳng định, việc con trẻ học nói và sử dụng song song hai ngôn ngữ là một điều cực kỳ tuyệt vời, đem lại rất nhiều lợi ích cả bây giờ và đặc biệt là sau này. Như là con có thể tự tin giao tiếp với nhiều người đến từ nhiều quốc tịch; việc học song ngữ sẽ bổ trợ tốt hơn cho sự phát triển trí não của con và hỗ trợ năng lực cảm xúc và xã hội trong tương lai: con có thể kết nối tốt với thế giới, và con cũng có mối liên kết bền chặt với quê hương và gia đình.

Tuy nhiên, tồn tại một vấn đề đó là con có chiều hướng thông thạo tiếng Anh hơn tiếng Việt, thì lại rất đáng để cân nhắc lại. Khi bố mẹ muốn con thuần thục song ngữ Anh – Việt, gia đình thường sử dụng cả hai ngôn ngữ để giao tiếp với con thì đến độ tuổi tầm 3-4 tuổi, có nhiều bạn nhỏ bắt đầu thể hiện thế mạnh ở tiếng Anh nhiều hơn, và dần có xu hướng từ chối sử dụng tiếng Việt. Bố mẹ nên lưu ý một điều là sử dụng ngôn ngữ hiệu quả nghĩa là con có khả năng truyền tải được chiều sâu nội dung câu chuyện, với câu cú mạch lạc rõ ràng. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc phát âm thật đúng, thật chuẩn giọng của một quốc gia nào đó. Vì vậy bố mẹ cần quan tâm và cân nhắc nhiều hơn trong việc dạy cho con các ngôn ngữ nhé!

Trả lời

Điều đầu tiên cần khẳng định, việc con trẻ học nói và sử dụng song song hai ngôn ngữ là một điều cực kỳ tuyệt vời, đem lại rất nhiều lợi ích cả bây giờ và đặc biệt là sau này. Như là con có thể tự tin giao tiếp với nhiều người đến từ nhiều quốc tịch; việc học song ngữ sẽ bổ trợ tốt hơn cho sự phát triển trí não của con và hỗ trợ năng lực cảm xúc và xã hội trong tương lai: con có thể kết nối tốt với thế giới, và con cũng có mối liên kết bền chặt với quê hương và gia đình.

Tuy nhiên, tồn tại một vấn đề đó là con có chiều hướng thông thạo tiếng Anh hơn tiếng Việt, thì lại rất đáng để cân nhắc lại. Khi bố mẹ muốn con thuần thục song ngữ Anh – Việt, gia đình thường sử dụng cả hai ngôn ngữ để giao tiếp với con thì đến độ tuổi tầm 3-4 tuổi, có nhiều bạn nhỏ bắt đầu thể hiện thế mạnh ở tiếng Anh nhiều hơn, và dần có xu hướng từ chối sử dụng tiếng Việt. Bố mẹ nên lưu ý một điều là sử dụng ngôn ngữ hiệu quả nghĩa là con có khả năng truyền tải được chiều sâu nội dung câu chuyện, với câu cú mạch lạc rõ ràng. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc phát âm thật đúng, thật chuẩn giọng của một quốc gia nào đó. Vì vậy bố mẹ cần quan tâm và cân nhắc nhiều hơn trong việc dạy cho con các ngôn ngữ nhé!

Vâng, nếu có điều kiện thì rất nên. Không bắt buộc ngôn ngữ thứ hai phải là tiếng Anh. Dù là ngôn ngữ nào, nếu trẻ nói được hai tiếng thì mai này sẽ dễ học thêm ngôn ngữ khác.